Cử tri Ethiopia bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp

63 chính đảng của Ethiopia tham gia tranh cử, trong đó ưu thế thuộc về đảng cầm quyền Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia.
Ngày 23/5, các cử tri Ethiopia đã bắtđầu đi bỏ phiếu để bầu đại diện các cơ quan lập pháp từ trung ương đến địaphương, trong bối cảnh đảng cầm quyền được dự đoán sẽ dễ dàng chiến thắng để duytrì quyền lực thêm năm năm nữa.

Các điểm bỏ phiếu tại thủ đô Addis Ababa mở cửalúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 23/5.

Tham gia tranh cử có tất cả 2.205 ứngcử viên thuộc 63 chính đảng, trong đó có đảng cầm quyền Mặt trận Dân chủ Cáchmạng Nhân dân Ethiopia.

Các quan chức thuộc ủy ban bầu cử cho biết khoảng 32triệu người đã đăng ký đi bỏ phiếu.

Giới quan sát cho rằng đảng cầm quyền củaThủ tướng Meles Zenawi, vốn đã cầm quyền được 19 năm, kể từ năm1991, dễ dàng giành được thắng lợi tại cuộc bầu cử này.

Ethiopia là nước đôngdân thứ hai ở châu Phi, sau Nigeria, với 77 triệu dân theo cuộc tổng điều tradân số vào năm 2000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục