Cử tri TPHCM bức xúc với các bất cập về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Chiều 9/5, Tổ đại biểu Quốc hội số 7 - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) trước Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.
Cử tri TPHCM bức xúc với các bất cập về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm ảnh 1Cử tri quận 2 trình bày bản Sơ đồ điều chỉnh quy hoạch các khu vực không bán nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 theo Quyết định 255 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/1/1998. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Chiều 9/5, Tổ đại biểu Quốc hội số 7 - Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) trước Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV.

Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc với các bất cập trong triển khai Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đặc biệt là vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận 2 liên quan đến Dự án. Buổi tiếp xúc cử tri kéo dài từ 14 giờ đến hơn 20 giờ 30 phút.

Tại buổi tiếp xúc, hơn 50 cử tri đã trình bày ý kiến, kiến nghị đến các Đại biểu Quốc hội, trong đó tập trung nhiều nhất đến tính pháp lý triển khai Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các cử tri phản ánh ý kiến lần này đa số là các hộ dân đã đi khiếu nại, khiếu kiện các cấp hơn 10 năm nay do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng thiếu tính thuyết phục; triển khai Dự án không đúng theo Quyết định của 367 của Thủ tướng Chính phủ…

Cử tri Nguyễn Phi Thường đề nghị chính quyền Thành phố và cơ quan chức năng phải làm rõ nhà đất của các hộ dân có đơn, thư khiếu nại có nằm trong quy hoạch Khu Đô thị mới Thủ Thiêm hay không. Ngoài ra, Dự án ban đầu được quy hoạch 160ha đất tái định cư nằm trong tổng thể Dự án. Cần làm rõ hiện nay, 160 ha tái định cư có còn nằm trong quy hoạch Dự án hay không.

Trong khi đó, cử tri Lê Thị Bạch Tuyết cho rằng, Quyết định 6565 về điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay thế cho Quyết định 367 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ là không có giá trị.

Do vậy, Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh xem xét lại những quyết định sau này của Thành phố để giải quyết quyền lợi chính đáng cho người dân không thuộc phạm vi Dự án.

[Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm: Những góc khuất cần làm rõ]

Nhiều cử tri đề nghị sớm công khai, trưng bày bản đồ kèm theo Quyết định 367 của Thủ tướng để người dân được biết, bởi đây là tấm bản đồ được cho là bị mất trước đó. Đồng thời, cử tri mong muốn Thành phố giải quyết sớm để người dân được sửa chữa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống vì nhiều hộ không nằm trong Dự án mà vẫn bị thu hồi đất.

Ngoài ra, các cử tri cho rằng, việc áp giá đền bù quá thấp đã khiến người dân không đủ để ổn định cuộc sống. Cùng với đó, nhiều hộ không nhận được quyết định thu hồi đất nhưng bị cưỡng chế, giải tỏa.

Cử tri Nguyễn Ngọc Thanh cho biết, gia đình bà có căn nhà rộng hơn 100m2 trên đường Lương Định Của. Căn nhà này nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng vẫn bị cưỡng chế tháo dỡ. Khi đó, gia đình được đền bù 95 triệu đồng và được tạo điều kiện mua chung cư nhưng phải đóng thêm 800 triệu đồng. Đây là điều vượt quá khả năng của gia đình.

Giải đáp ý kiến cử tri xoay quanh trách nhiệm của địa phương, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2 cho biết, từng hồ sơ trong thẩm quyền giải quyết, quận 2 đã tổ chức thực hiện.

Thực tế hôm nay cử tri phát biểu nhiều, nhưng có người nộp đơn khiếu nại, có người không nộp đơn khiếu nại. Những đơn gửi quận 2, quận đã kiểm tra và ban hành giải quyết khiếu nại. Có thể quyết định giải quyết chưa được đồng thuận của cử tri, bà con có thể khiếu nại lên Ủy ban Nhân dân Thành phố. Về vấn đề đất của người dân nằm trong ranh hay ngoài ranh Dự án Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2 không trả lời được, phải chờ kết luận của Ủy ban Nhân dân Thành phố và Thanh tra Chính phủ.

Đối với các kiến nghị của cử tri trước đó về Dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 2 cho biết, Ủy ban Nhân dân quận đang chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ về kiến nghị của các hộ dân. Ủy ban Nhân dân quận tiếp tục xử lý các vấn đề có liên quan sau khi có kết luận chính thức của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố. Toàn bộ vấn đề về cưỡng chế, theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, quận 2 đã ngừng từ năm 2016 đến nay và không triển khai bất cứ hình thức nào.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của cử tri quận 2, đồng thời cho biết, tất cả các ý kiến của cử tri, cả với Tổ đại biểu Quốc hội cũng như từng đại biểu Quốc hội, sẽ được báo cáo với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh một cách đầy đủ. Đồng thời, sẽ đề nghị Bí thư Thành ủy tổ chức phiên họp Ban thường vụ Thành ủy để nghe tất cả vấn đề này và yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố báo cáo.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: "Hội đồng Nhân dân Thành phố cũng đã có giám sát, rút hồ sơ để kiểm tra và đã giải quyết được một số hồ sơ liên quan đến Dự án, trả lại quyền lợi hợp pháp cho người dân. Vấn đề lớn nhất mà cử tri đặt ra từ trước tới nay là tính pháp lý liên quan đến Dự án, hiện chúng tôi đang yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố kiểm tra để có báo cáo với Thành ủy, Hội đồng Nhân dân Thành phố."

Kết luận buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cam kết, sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến cử tri và sẽ đề nghị Lãnh đạo Thành phố phải chỉ đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau đó có kết luận rõ ràng và báo cáo một cách công khai, minh bạch cho bà con Thủ Thiêm biết. Bí thư Thành ủy Thành phố cũng đã trao đổi trong Ban Thường vụ Thành ủy là vấn đề này phải minh bạch và có kết luận cụ thể./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục