Cử tri Việt tổ chức mạn đàm nhân bầu cử địa phương Hungary

Bên cạnh một số thành công trong kinh doanh và cuộc sống thường nhật, cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã bày tỏ sự quan tâm tới kỳ bầu cử chính quyền tự quản sắp tới của nước này.
Cử tri Việt tổ chức mạn đàm nhân bầu cử địa phương Hungary ảnh 1Cử tri Việt chất vấn về một số vấn đề dân sinh. (Nguồn: Hoàng Linh/Vietnam+)

Bên cạnh một số thành công trong kinh doanh và cuộc sống thường nhật, từng bước một, hội nhập về xã hội và chính trị cũng đang trở nên gần gũi với cộng đồng Việt Nam tại Hungary: không ít người đã bày tỏ sự quan tâm tới kỳ bầu cử chính quyền tự quản sắp tới của nước này.

Hơn 100 bà con sinh sống tại Quận 16, Budapest đã có mặt trong buổi gặp mặt, giao lưu và tiếp xúc cử tri với một số lãnh đạo Quận là ứng cử viên trong kỳ bầu cử ngày 13/10 tới. Buổi tọa đàm được tiến hành vào tối 4/10/2019 tại Trung tâm Văn hóa Quận, đơn vị tổ chức là Ban đại diện các gia đình Việt Nam cư ngụ tại Quận 16.

Về phía bạn Hungary, có sự hiện diện của ông Kovács Péter, Quận trưởng đương nhiệm của Quận 16, cùng nhiều ứng viên Hội đồng Đại diện sẽ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương sắp tới, tất cả đều là thành viên của liên minh cầm quyền FIDESZ-KDNP hiện đang chiếm hơn 2/3 số ghế trong Quốc hội Hungary.

Cuộc gặp mặt được mở đầu với phát biểu của anh Đỗ Phan Quang, Trưởng ban Tổ chức, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử sắp tới, cũng như việc lãnh đạo Quận 16 từ nhiều năm nay đã có quan hệ tốt đẹp với cộng đồng cư dân Việt Nam sinh sống tại khu vực này. Tiếp đó, đến phần phát biểu của ông Kovács Péter.

Từng là một Nghị sỹ Quốc hội trong 4 năm, ông Kovács Péter nắm vai trò đứng đầu Quận 16, Budapest từ 13 năm nay. Trong thời gian đó, từ một khu vực ngoài rìa Budapest, Quận 16 đã có những phát triển vượt bậc và trở thành một trong những nơi “đáng sống” của Budapest, tập trung một cộng đồng đông đảo người Việt Nam.

Là cựu Chủ tịch Phân ban Hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Hungary, ông Kovács Péter cũng có nhiều nỗ lực thắt chặt mối quan hệ với Việt Nam. 10 năm nay, Quận 16 trở thành quận kết nghĩa với Quận Tây Hồ (Hà Nội), mở đầu cho những mối quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hàng chục quận, thành phố Việt Nam và Hungary.

Nói về kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, vị Quận trưởng giới thiệu một ấn bản tranh cử khẳng định: đại đa số các điểm trong Chương trình Hành động 32 điểm cách đây 5 năm đã được thực hiện đầy đủ. Tiếp tục cải thiện môi sinh, hạ tầng cơ sở, an ninh công cộng, văn hóa, phúc lợi xã hội...sẽ vẫn là điều ông theo đuổi.

Một cách thẳng thắn, ứng viên Quận trưởng nhấn mạnh: cử tọa hãy ghi nhớ 32 điểm trong Chương trình Hành động 2019-2024 để 5 năm nữa, có thể “truy cứu” các chính khách nếu có điểm gì không hài lòng! Ông cũng thổ lộ: ông muốn cải đổi hình ảnh chính khách trong mắt dân, thường đi đôi với tham nhũng và lường gạt dân!

[Tổng Bí thư thăm Đại sứ quán và nói chuyện với Việt kiều tại Hungary]

Cam kết sẽ thực hiện những hứa hẹn tranh cử, ông Kovács Péter nói thêm: từ nhiều năm nay, ông có dịp tiếp xúc và có nhiều hiểu biết về Việt Nam, thông qua những chuyến công du Việt Nam và gặp mặt bà con Việt Nam trong Quận. Trong mắt ông, người Việt luôn nổi bật với sự cần mẫn, quyết tâm và hết mình trong công việc.

Phần sau của tọa đàm, cử tọa đã đặt một số câu hỏi cụ thể liên quan tới quyền lợi của cộng đồng Việt cư ngụ tại Quận. Nhiều bà con đã tận dụng dịp này để làm quen các ứng viên Hội đồng Đại diện ở khu vực bầu cử của mình, nhằm duy trì một kênh khả dĩ trong mối quan hệ dân chủ và bình đẳng giữa cư dân và chính quyền.

Ngày 13/10 tới, trên toàn quốc Hungary sẽ diễn ra cuộc bầu cử các đại diện địa phương, được tiến hành định kỳ 5 năm một lần vào tháng Mười. Trong kỳ bầu cử này, các cử tri sinh sống tại Budapest cùng một lúc sẽ bầu ra Thị trưởng Thủ đô, Quận trưởng và thành viên Hội đồng Đại diện tại đơn vị bầu cử nơi cử tri sinh sống.

Theo luật định của Hungary, không chỉ các công dân Hungary, mà công dân ngoại quốc định cư tại Hung cũng có quyền tham dự kỳ bầu cử này. Tổng thống Hungary Áder János từng khẳng định: bằng việc đi bỏ phiếu, các cử tri sẽ quyết định “về số phận, về những vấn đề ảnh hưởng tới hiện tại và tương lai của chúng ta.“Bạn có thể biểu lộ chính kiến của mình bằng cách đi bỏ phiếu”, “ý kiến của bạn sẽ được tính đến” cũng là điều được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hungary nhấn mạnh. Do đó, nhiều thành viên trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary cũng đã coi sinh hoạt dân chủ này của nước bạn là điều đáng quan tâm và nên tham dự.

Có mặt trong buổi tọa đàm, anh Trương Hải Phong chia sẻ: đã qua khóa học kiến thức cơ bản để nhập tịch, anh thấy buổi gặp mặt rất có ý nghĩa, “mình sẽ là công dân Hung thì nên tham gia vào công việc xã hội, chính trị trên đất nước Hung”, “nên góp phần góp sức, nên đi, học hỏi, nên biết thêm về nhiều việc trên đất Hung.

Vợ anh, chị Thu Hương thì thổ lộ, lần đầu tham dự một sự kiện như thế này, mặc dù chưa có quốc tịch Hung nhưng con cái chị sinh ra, lớn lên ở Hungary, đã là công dân Hung nên chị coi Hungary là quê hương thứ hai, và “mong mọi người hãy đi, hãy quan tâm đến những buổi mang tính chất hội nhập như thế này nhiều hơn.

Kỳ bầu cử 13/10 đồng thời cũng là cơ hội tốt để cộng đồng Việt Nam lựa chọn những đại diện xứng đáng cho mình, và thông qua đó, thực hiện một số ý nguyện, mong muốn trong cuộc sống thường nhật tại địa phương mình sinh sống. Đặc biệt, khi nơi đó là một tụ điểm của không ít hoạt động cộng đồng từ nhiều năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục