Cúc Bình Lâm hút hàng trước Tết, doanh thu ước hơn 7,5 tỷ đồng

Mặc dù còn gần 40 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, nhưng hiện nay 75% chậu cúc cảnh các loại của làng hoa Bình Lâm, Gia Lai đã được các thương lái, hiệu hoa trong, ngoài tỉnh đã đặt mua.
Người dân làng hoa Bình Lâm chăm sóc hoa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Với các đặc tính nổi trội như: hoa to, sắc vàng đẹp, lâu tàn, cây khoẻ, lá xanh và lâu úa,... ít có địa phương nào sánh bằng, cúc cảnh của làng hoa Bình Lâm ở xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) là thương hiệu hàng đầu được các hộ dân trong và ngoài tỉnh lựa chọn mua về chưng tết hoặc làm quà biếu cho người thân và bạn bè.

Theo anh Nguyễn Công Danh-Trưởng thôn Bình Lâm cho biết, mặc dù còn gần 40 ngày nữa mới đến Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, nhưng hiện nay, 75% chậu cúc cảnh các loại của làng hoa Bình Lâm đã được các thương lái, hiệu hoa trong và ngoài tỉnh đã đặt mua.

Theo tính toán của người dân làng hoa Bình Lâm, với giá từ 350.000 đồng đến 2,1 triệu đồng/chậu mà các thương lái và hiệu hoa đặt mua hiện nay (khoảng 10.000 chậu cúc đại đóa, pha lê, họa mi,...), vụ hoa Tết năm nay, làng hoa Bình Lâm ước đạt doanh số hơn 7,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí như giống, phân, điện thắp sáng, chậu,… làng hoa còn lãi khoảng 5 tỷ đồng.

Ngoài trồng cúc, các hộ dân làng hoa Bình Lâm còn trồng hơn 5.000 chậu hoa các loại như hướng dương, đồng tiền, vạn thọ, mai, lan,... có giá từ 80-100.000 đồng/chậu, doanh số đạt hơn 450 triệu đồng, lãi khoảng 300 triệu đồng.

Nhờ thu nhập từ trồng hoa, đời sống của các hộ dân làng hoa đã dần ổn định và phát triển hơn với trước, các hộ dân đã mua sắm, trang bị được nhiều đồ dùng và phương tiện hiện đại, đắt tiền về sử dụng.

Người dân làng hoa Bình Lâm chăm sóc hoa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Đặc biệt, người dân đã có điều kiện hơn để chăm sóc và đầu tư cho con cái học hành, tiếp cận và lĩnh hội những kiến thức, tiến bộ khoa học hiện đại về hỗ trợ người thân trong gia đình mang lại năng suất, chất lượng cho các sản phẩm cây trồng của làng nghề.

Điển hình như hộ ông Lê Trung Trực trồng khoảng 1.000 chậu cúc, hộ ông Trần Bá Đạo trồng khoảng 700 chậu cúc, hộ ông Nguyễn Hạng trồng khoảng 700 chậu cúc,... là những hộ trồng cúc nhiều trong vụ tết năm nay của làng hoa Bình Lâm.

Xã Tuy Phước Đông là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 13 và mưa lũ lịch sử sau bão. Do vậy, vụ hoa tết năm nay, làng hoa chỉ còn 120/180 hộ trồng hoa trong làng nhờ ở những vùng cao, kín gió kết hợp với kinh nghiệm khôi phục hiệu quả mới có sản phẩm hoa cung ứng cho thị trường.

Để tạo điều kiện cho người dân bảo tồn và phát triển làng nghề, chính quyền các cấp cần sớm nghiên cứu hỗ trợ người dân các phương án phòng chống thiên tai hiệu quả, quy hoạch vùng đất chuyên canh trồng hoa ở những nơi cao ráo, tránh rủi ro thiên tai; hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi,... để người dân yên tâm gắn bó, phát triển làng nghề truyền thống ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục