Cuộc bầu cử ở Thái Lan kết thúc trong căng thẳng

Các điểm bầu cử tại Thái Lan trong ngày 2/2 đã đóng cửa trong bối cảnh những người biểu tình đã làm gián đoạn quá trình bầu cử ở nhiều nơi.
Cuộc bầu cử ở Thái Lan kết thúc trong căng thẳng ảnh 1Cử tri bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Bangkok ngày 2/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/THX đưa tin, các quan chức bầu cử ở Thái Lan cho biết các điểm bầu cử tại nước này ngày 2/2 đã đóng cửa trong bối cảnh những người biểu tình tìm cách ngăn cản Thủ tướng Yingluck Shinawatra tái đắc cử đã làm gián đoạn quá trình bầu cử ở nhiều nơi.

Theo Ủy ban bầu cử Thái Lan, cuộc bầu cử trên đã kết thúc vào lúc 15 giờ (giờ địa phương) theo như kế hoạch mặc dù hàng trăm điểm bỏ phiếu không thể mở cửa hoặc buộc phải đóng cửa sớm vì những người biểu tình ngăn cản.

Trong khi đó, kênh Nation đưa tin khoảng 12 triệu trong tổng số 48,77 triệu cử tri đủ tư cách ở Thái Lan đã không thể thực hiện quyền bỏ phiếu của mình trong cuộc bầu cử nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục