Cuộc gặp gỡ, giao lưu hữu nghị Việt Nam-Cuba

Các đại biểu Việt Nam và Cuba đã tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu hữu nghị nhân kỷ niệm 57 năm ngày tiến công trại lính Moncada.
Trong khuôn khổ kỷ niệm 57 năm ngày tiến công trại lính Moncada(26/7/1953-26/7/2010), ngày 24 và 25/7 tại tỉnh Vĩnh Phúc, đoàn đại biểu Đại sứquán Cuba cùng nhóm sinh viên nước này đang theo học tại Việt Nam, Liên hiệp cáctổ chức Hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba và tỉnh VĩnhPhúc đã tổ chức, tham dự buổi gặp gỡ, giao lưu hữu nghị.

Tại buổi gặp, ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba đãôn lại những chặng đường lịch sử, đấu tranh của đất nước Cuba, điển hình là trậntấn công trại lính Moncada, sự khởi đầu cho phong trào cách mạng nước này.

Ông Paulo Fernández Alberto - đại biện lâm thời Đại sứ quán Cuba tại Việt Namnhấn mạnh sau cách mạng Cuba tập trung cho phát triển, xây dựng đất nước theocon đường xã hội chủ nghĩa và nhiều năm qua người dân được hưởng lợi rất lớntrong lĩnh lực y tế, giáo dục, do chính phủ miễn phí trong hai lĩnh vực này.

Cuba hiện có tiềm năng về phát triển nông nghiệp, du lịch, công nghệ chế biếndược phẩm và sản xuất thuốc chữa bệnh.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hiện nay Cuba cũng còn khó khăn, đó làdiện tích đất nhàn rỗi, hoang hóa rất lớn nhưng chưa được khai thác hiệu quả,điều này đe dọa đến an ninh lương thực...

Ông Paulo Fernández Alberto đã bày tỏ sự cám ơn các tổ chức, ban, ngành của VĩnhPhúc, cũng như Việt Nam đã dành tình cảm tốt đẹp với Cuba, đồng thời mong tìnhhữu nghị, đoàn kết ngày càng được phát huy hơn nữa.

Ông Phạm Văn Vọng - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chia sẻ những khó khăn tạm thời vềkinh tế của nước bạn; tin tưởng rằng Việt Nam và Cuba luôn có một mối quan hệgần gũi, thân thiết.

Ông Vọng khẳng định Việt Nam sẽ luôn luôn đứng bên cạnh nhân dân Cuba và dànhcho nhân dân Cuba anh em tình cảm và sự ủng hộ mạnh mẽ nhất./.

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giáo sư Carl Thayer, thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. (Ảnh: Trung Trang/TTXVN)

Những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt

Đảng Cộng sản Việt Nam đang thực hiện "lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân" bằng những quyết sách chiến lược mang tính bước ngoặt, thể hiện trí tuệ sáng suốt và tầm nhìn thời đại.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội: Động lực dẫn dắt Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định 40 năm qua, đổi mới tư duy lý luận luôn đi trước một bước. Nhờ vậy đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử, tạo nền tảng vững chắc để tự chủ chiến lược, tự hào, tự tin, tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.