Cứu hộ 13 ngư dân Bình Định gặp tai nạn chìm tàu trên biển

Khi ra khơi làm nghề vây rút, tàu cá BĐ 96365TS bị dông lốc, sóng lớn chồm qua boong tàu, nước tràn vào khoang làm chết máy khiến tàu chìm, rất may 13 ngư dân được cứu nạn kịp thời.
Cứu hộ 13 ngư dân Bình Định gặp tai nạn chìm tàu trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 7/10, Đồn Biên phòng Cát Khánh (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) cho biết 13 ngư dân đi trên tàu cá có số hiệu BĐ 96365TS gặp nạn trên biển đã được cứu vớt và đưa về bờ an toàn.

Trước đó, ngày 6/10, tàu cá BĐ 96365TS có chiều dài 20m, công suất 800 CV, do anh Võ Văn Như (35 tuổi, trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, cùng 12 thuyền viên xuất bến tại Cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn).

Khi ra khơi làm nghề vây rút, tàu bị dông lốc, sóng lớn chồm qua boong tàu, nước tràn vào khoang làm chết máy. Mặc dù các thuyền viên trên tàu nỗ lực bơm nước nhưng không khắc phục được, sau đó tàu cá bị chìm hoàn toàn.

[Thừa Thiên-Huế: Chìm tàu chở hàng, 6 thuyền viên mất tích]

Lúc này, các thuyền viên dùng điện thoại liên với các phương tiện trong khu vực để cầu cứu. Nhận được tín hiệu cứu nạn, tàu cá mang số hiệu BĐ 97177TS do ông Phạm Minh Quyết (trú ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng, đang ở gần khu vực tàu cá bị chìm, đã lập tức tới hỗ trợ cứu nạn.

Đến khoảng 2 giờ 30 phút ngày 7/10, tàu cá BĐ 97177TS đã tiếp cận và đưa được các thuyền viên của tàu cá BĐ 96365TS lên tàu an toàn.

Đến trưa 7/10, cả 13 ngư dân đã được đưa về cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định).

Hiện tại, tình trạng sức khỏe các thuyền viên ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục