Cứu nạn thuyền viên bị chấn thương sọ não khi hành nghề trên biển

Thuyền viên Tăng Văn Vọng bị buly tời của tàu rơi vào đầu khiến anh bất tỉnh tại chỗ, vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu làm máu chảy xối xả, các thuyền viên trên tàu không thể cầm máu cho anh.
Cứu nạn thuyền viên bị chấn thương sọ não khi hành nghề trên biển ảnh 1Chuyển thuyền viên gặp nạn lên bờ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 5 giờ 10 ngày 22/6, lực lượng cứu nạn của tàu SAR 412 đã đưa thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Trước đó, lúc 12 giờ 40 ngày 21/6, trong lúc hành nghề trên vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, trên tàu ĐNa 91008 TS, do ông Lê Văn Sơn (trú tại Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, có thuyền viên tên Tăng Văn Vọng (sinh năm 1987) do bất cẩn dẫn đến bị tai nạn lao động nghiêm trọng.

Anh Vọng bị buly tời của tàu rơi vào đầu khiến anh bất tỉnh tại chỗ, vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu làm máu chảy xối xả, các thuyền viên trên tàu không thể cầm máu cho anh.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng của thuyền viên, thuyền trưởng Lê Văn Sơn đã liên lạc yêu cầu được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam triển khai cứu nạn khẩn cấp.

[Tìm kiếm thuyền viên rơi xuống biển mất tích sau vụ ẩu đả]

Viện Y học biển thành phố Nha Trang đã ngay lập tức được nối máy để tiến hành tư vấn y tế từ xa, hướng dẫn các thuyền viên trên tàu sơ cứu và cầm máu cho anh Vọng, đồng thời thuyền trưởng Sơn cũng được Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hướng dẫn cho tàu ngưng hành nghề, khẩn trương chạy về đất liền theo hải trình được Trung tâm cung cấp, các tàu cứu nạn thường trực được phát lệnh báo động sẵn sàng triển khai nhiệm vụ.

Các y, bác sỹ chẩn đoán anh Vọng bị chấn thương sọ não với đa chấn thương vùng đầu, mất nhiều máu, hôn mê, nạn nhân cần được tiếp cận y tế khẩn cấp nếu không có thể gây tử vong.

Trước tình hình cấp bách trên, lúc 14 giờ 51 phút ngày 21/6, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cùng Trung tâm cấp cứu 115 thành phố Đà Nẵng đã điều động lực lượng cứu nạn, tàu SAR 412 cùng êkíp bác sỹ khẩn trương rời cầu cảng thực hiện nhiệm vụ cấp cứu cho bệnh nhân tàu ĐNa 91008 TS.

Vượt qua hải trình dài với tốc độ tối đa, đến 21 giờ 50 ngày 21/6, nạn nhân Tăng Văn Vọng đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải tiếp cận và triển khai cứu nạn.

Nạn nhân được đưa lên tàu SAR 412 trong tình trạng hôn mê sâu, nôn mửa ra máu, huyết áp tụt.

Sau khi trải qua ca cấp cứu dài gần 1 giờ, nạn nhân đã vượt qua cơn nguy kịch và tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực trên hành trình về bờ.

Đến 5 giờ 10 ngày 22/6, lực lượng cứu nạn đã đưa nạn nhân về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng và chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi sâu sắc và gửi quà hỗ trợ từ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho gia đình người bị nạn với mong muốn anh Vọng nhanh chóng bình phục, sớm quay trở lại với ngư nghiệp, tiếp tục bám biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục