Cứu thuyền viên tàu Thành Công 999 bị chìm trên biển Hà Tĩnh

Tàu Thành Công 999 gồm 14 người, đang chở hàng từ cảng Sơn Dương về Thanh Hóa. Khi ra khỏi cảng Sơn Dương 2 hải lý thì gặp sóng cấp 6, giật cấp 7, tàu bị vỡ mạn và chìm xuống biển.
Cứu thuyền viên tàu Thành Công 999 bị chìm trên biển Hà Tĩnh ảnh 1Chiến sỹ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cứu các thuyền viên của tàu Thành Công 999 tại hiện trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Lúc 13 giờ 40 phút ngày 31/10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhận được thông tin tàu hàng mang tên Thành Công 999 bị chìm tại khu vực ngoài cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) 2 hải lý.

Ngay lập tức, Bộ Tư lệnh Vùng đã lệnh cho tàu CSB 3005 đang trực tại Hòn La (Quảng Bình) khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ 40 phút cùng ngày, tàu CSB 3005 đã đến khu vực tàu hàng bị nạn và phát hiện hai chiếc phao bè xốp cứu sinh nổi trên mặt biển, trên mỗi phao có một người.

Cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 3005 tiến hành tiếp cận và làm công tác cứu nạn. Hai thuyền viên của tàu Thành Công 999 được cứu gồm Trần Quang Hải, sinh năm 1987, quê ở xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) và Vũ Văn Tuyên, sinh năm 1989, quê xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu (Nam Định).

Theo các thuyền viên, tàu Thành Công 999 gồm 14 người, đang chở hàng từ cảng Sơn Dương về Thanh Hóa. Khi ra khỏi cảng Sơn Dương 2 hải lý thì gặp sóng cấp 6, giật cấp 7, tàu bị vỡ mạn và chìm xuống biển.

[Khẩn trương cứu hộ cứu nạn tàu Thành Công 999 chìm trên biển Hà Tĩnh]

Hiện, các cán bộ, chiến sỹ trên tàu CSB 3005 đang tận tình chăm sóc y tế, động viên tinh thần, cung cấp nhu yếu phẩm cho thuyền viên. Các thuyền viên đã qua cơn hoảng loạn tinh thần.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 chỉ đạo tàu CSB 3005 tăng cường quan sát, tiếp tục tìm kiếm các thuyền viên khác trên tàu Thành Công 999 đang còn mất tích.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 31/10, nhận được điện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển về việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tàu cá mang số hiệu NA 95171 TS bị sự cố trên vùng biển Nghệ An, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã điều động tàu CSB 9004, Hải đội 111, Hải đoàn 11 đang làm nhiệm vụ tại khu vực đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, khẩn trương nhổ neo cơ động đến vị trí tàu bị nạn.

Đến 8 giờ 15 phút cùng ngày, cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 9004 đã làm xong dây và tiến hành lai kéo tàu bị nạn về cảng Cửa Lò. Sức khỏe, tinh thần của các thuyền viên ổn định.

Dự kiến đến sáng 1/11, tàu CSB 9004 sẽ đưa tàu bị nạn cùng các thuyền viên về đến khu vực trên và tiến hành bàn giao cho Bộ đội Biên phòng địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục