Đa dạng hóa nền kinh tế là chìa khóa thoát nghèo

Tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế sẽ giúp các nước nghèo phát triển bền vững và ít bị tổn thương trước các cơn sốc kinh tế.
Phát biểu khai mạc Hội nghị các chuyên gia tại Geneva, Thụy Sĩ về những tháchthức phát triển đối với các nước nghèo nhất thế giới (LDC), Tổng Thư ký Hội nghịLiên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Supachai Panitchpakdi nhấnmạnh đa dang hóa nền kinh tế có tầm quan trọng sống còn nếu LDC muốn thoát khỏicảnh khốn cùng.

Ông Supachai nêu rõ LDC cần phải học hỏi kinh nghiệm một số nước đã thànhcông trong đa dạng hóa nền kinh tế để tạo thêm việc làm và nâng cao trình độquản lý kinh tế của chính phủ.

Sự hỗ trợ quốc tế cũng cần tập trung vào việc giúp đỡ các nước nghèo đadạng hóa nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu hoặc các nôngsản như gạo, cà phê…

Thêm vào đó, tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế sẽ giúp các nước nghèophát triển bền vững và ít bị tổn thương trước các cơn sốc kinh tế từ bên ngoài.

Tổng Thư ký Supachai lưu ý rằng kể từ khi Liên hợp quốc xếp loại cácnước thuộc LDC năm 1971 cho đến nay, số nước này đã tăng gần gấp đôi lên 49nước. Chỉ có 2 nước ra khỏi danh sách này là Botswana (năm 1994) và Cape Verde(năm 2007).

UNCTAD kêu gọi những ý tưởng mới, đường lối mới và các giải pháp mới, đặcbiệt là cách thức để các nước LDC hoàn tất thay đổi cơ cấu kinh tế cũng như thựchiện đường lối chiến lược thúc đẩy phát triển bền vững./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk liên tục tăng. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Hồ tiêu Việt Nam làm gì để duy trì “ngôi vương”?

Khi giá trị của hạt tiêu Việt Nam được định nghĩa bằng chất lượng, minh bạch, trách nhiệm với môi trường, vị thế số một của Việt Nam trên bản đồ hồ tiêu thế giới có thể được duy trì một cách bền vững.