Đà Nẵng: Cháy tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang, hai cabin bị thiêu rụi

Để phòng, chống cháy lan, lực lượng chức năng đã khẩn trương lai dắt hai tàu bị cháy ra khỏi khu vực đang neo đậu để dập lửa, bảo vệ thành công khoảng 60 chiếc tàu liền kề.
Đà Nẵng: Cháy tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang, hai cabin bị thiêu rụi ảnh 1Lực lượng chức năng Đà Nẵng khống chế đám cháy xảy ra rạng sáng 28/1. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 28/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng dập tắt thành công đám cháy trên hai tàu cá trong đêm.

Cụ thể, vào lúc 21 giờ 30 ngày 27/1, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Trên Sông nhận được tin báo có xảy ra cháy tại hai tàu cá tại khu vực gần cầu cảng số 3, Âu thuyền Thọ Quang (đối diện Lô B3-12 đường Vũng Thùng 9, quận Sơn Trà). Khu vực này có nhiều tàu cá khác đang neo đậu liền kề.

Hai tàu bị cháy gồm tàu mang số hiệu QNg 92808 TS, do ông Tạ Đình Trọng (trú tại Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ và tàu mang số hiệu QNg 98804 TS, do ông Huỳnh Toàn (trú tại Phổ Vinh, Đức Phổ, Quảng Ngãi) làm chủ. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ cabin hai tàu trên.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã huy động nhiều canô, xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ tham gia dập lửa từ nhiều phía.

[Đà Nẵng: Cháy tàu cá tại Âu thuyền Thọ Quang, không thiệt hại về người]

Để phòng, chống cháy lan, lực lượng đã khẩn trương lai dắt hai tàu bị cháy ra khỏi khu vực đang neo đậu để dập lửa. Đến sau 23 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan.

Lực lượng đã bảo vệ thành công khoảng 60 chiếc tàu neo đậu liền kề (ước tính tài sản hơn 100 tỷ đồng của ngư dân).

Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục