Đà Nẵng lan tỏa phong trào bảo vệ môi trường đến các "công dân tương lai"

Đà Nẵng rất chú trọng việc phát triển nhận thức về môi trường cho những “công dân nhí,” thế hệ tương lai của Đà Nẵng, với việc phát động các phong trào xây dựng môi trường Xanh tại các trường học.

Các bạn nhỏ thực hiện phân loại rác. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)
Các bạn nhỏ thực hiện phân loại rác. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Là điểm đến du lịch được nhiều du khách trong nước và quốc tế ưa thích, Đà Nẵng luôn nổi tiếng với phong cảnh đẹp, người dân thân thiện, và môi trường sống bình lặng, đem lại cảm giác dễ chịu cho những ai lựa chọn ở lại trong một thời gian dài.

Để níu chân du khách cũng như những người nơi khác đến cư trú, trong những năm, Đà Nẵng đã hướng tới việc xây dựng một thành phố môi trường, với những chính sách giảm thiểu ô nhiễm tại các khu dân cư, khu công nghiệp, làm sach các bãi biển, giữ gìn cảnh quan tự nhiên.

Đặc biệt, thành phố rất chú trọng việc phát triển nhận thức về môi trường cho những “công dân nhí,” thế hệ tương lai của Đà Nẵng, với việc phát động các phong trào xây dựng môi trường Xanh tại các trường học, lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh.

Từ năm 2022, Thành đoàn Đà Nẵng cũng bắt đầu triển khai mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ - phân loại rác thải - gây quỹ giúp bạn” tại một số trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Những chuyến xe này đã thu lại được một lượng lớn rác trong trường học, trong đó đặc biệt những sản phẩm có giá trị sử dụng, hoặc còn có thể tái chế được sẽ được bán và gây quỹ giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trường Mầm non-Tiểu học-Trung học Có sở Đức Trí là một trong những nơi đi đầu trong phong trào xây dựng môi trường Xanh trong trường học, với mô hình “Trường học xanh - hạn chế đồ nhựa dùng l lần.” Đầu năm học 2023-2024, trường đã triển khai mô hình “Chuyến xe kế hoạch nhỏ,” cùng với đó là các hoạt động giáo dục về môi trường lồng ghép trong các tiết học, các buổi ngoại khóa, sinh hoạt đầu giờ, giúp học sinh có nhận thức về bảo vệ môi trường một cách tự nhiên, không gượng ép.

Bên cạnh đó, trường cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, các em học sinh hạn chế sử dụng túi nylon, đồ nhựa dùng 1 lần, vứt rác đúng nơi quy định và thực hiện phân loại rác tại nguồn, tái sử dụng rác thải nhựa để làm đồ chơi, đồ trang trí nhằm hạn chế rác thải khó phân hủy ra môi trường.

Tương tự, trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu) nhiều năm qua luôn khuyến khích học sinh xây dựng không gian xanh ở nhà trường, khuyến khích các học sinh trồng cây, chăm sóc cây tại trường. Đồng thời thực hiện các chương trình tái chế, phân loại rác thải sinh hoạt, qua đó giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh từ những hành động nhỏ nhất.

Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% trường học triển khai phân loại rác thải tại nguồn. Thành phố cũng xây dựng và tổ chức tham vấn các bên liên quan về khung tiêu chí trường học Xanh để áp dụng rộng rãi tại các cấp học trên địa bàn toàn thành phố.

Việc đánh giá tiêu chuẩn trường học Xanh sẽ dựa trên 4 tiêu chí chính gồm: Chính sách quản lý, cơ sở vật chất, giáo dục truyền thông và thực hành xanh. Trong đó, khuyến khích các hoạt động xanh như giảm nhựa (tái sử dụng túi nylon, chai nhựa…); làm đồ dùng học tập, đồ chơi từ các đồ cũ; ủ phân hữu cơ; thu gom rác tái chế; thu gom riêng rác thải điện tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục