Đại học Bách khoa Hà Nội được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Đức TestDaF

Chứng chỉ được tổ chức thi bởi Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện hỗ trợ nghiên cứu học thuật và phát triển khảo thí (trụ sở tại Đức). Hình thức thi trên giấy và trên máy tính.

Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: hust.edu.vn)
Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: hust.edu.vn)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 441/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Đức TestDaF giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và Viện hỗ trợ nghiên cứu học thuật và phát triển khảo thí (Gesellschaft für Akademische Studienvorbereitung und Testentwicklung e.V., viết tắt: g.a.s.t., có trụ sở tại Cộng hoà Liên bang Đức).

Theo đó, hai bên được liên kết tổ chức thi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Đức TestDaF tại Đại học Bách khoa Hà Nội, hình thức thi trên giấy và trên máy tính. Đề thi, quy trình đăng ký dự thi, quy trình tổ chức thi; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức thi; việc bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật trước, trong và sau khi thi; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên, nhân viên của các bên liên kết khi tham gia tổ chức thi thực hiện theo quy định về tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Đức TestDaF của g.a.s.t. và pháp luật của Việt Nam.

Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi là 5 năm. Hằng năm Đại học Bách khoa Hà Nội và g.a.s.t. chịu trách nhiệm báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thực hiện và quản lý liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Đức TestDaF, định kỳ 6 tháng một lần cập nhật cơ sở dữ liệu về liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trường dự án xây dựng trường liên cấp tại xã miền núi Đắc Pring, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

“Vó ngựa” vượt non cao: Sáu đại công trường vùng biên Đà Nẵng bứt tốc

Tại Đà Nẵng, việc đầu tư 6 trường phổ thông nội trú liên cấp tại vùng biên giới không chỉ là một dự án giáo dục, mà là nhiệm vụ chính trị cốt lõi được Bộ Chính trị đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Xây dựng những ngôi trường bề thế nơi phên dậu Tổ quốc mang ý nghĩa quan trọng trong việc giữ dân, bồi dưỡng nhân lực và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng an ninh.