Đài PT-TH Hà Giang chính thức phát sóng lên vệ tinh Vinasat

Ngày 15/1, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố chính thức phát sóng lên Vinasat.

Ngày 15/1, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố chính thức phát sóng chương trình của Đài lên sóng vệ tinh Vinasat.

Theo ông Tô Tuyên, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang, việc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang đưa sóng chương trình truyền hình lên vệ sinh Vinasat mở rộng việc phủ sóng đến 100% đồng bào các dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các thôn bản vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Hà Giang.

Đồng thời, mở rộng diện phủ sóng của Đài ra toàn quốc, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân các dân tộc Hà Giang thuận lợi hơn.

Thông qua việc đưa sóng phát lên vệ tinh Vinasat sẽ quảng bá tiềm năng thế mạnh về vùng đất, con người và truyền thống văn hóa đặc sắc riêng có của đồng bào các dân tộc thiểu số Hà Giang đến với khán giả trong và ngoài nước.

Đặc biệt, việc phát sóng cũng giúp tuyên truyền có hiệu quả hình ảnh về Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là Công viên Địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam và thứ hai của Đông Nam Á được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu (UNESCO) chính thức công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu từ năm 2010./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.