Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào

Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc Đại sứ Vilavanh Yiapoher và các đồng nghiệp Lào năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác, cùng nhau nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 1Cán bộ Đại sứ quán hai nước cùng hòa mình vào điệu múa lămvông của nước bạn Lào. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay của Lào, chiều 13/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán đã đến chúc tết và chung vui với Đại sứ Lào tại Liên bang Nga, bà Vilavanh Yiapoher và các đồng nghiệp Lào anh em.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại Đại sứ quán Lào ở Liên bang Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi đã bày tỏ tình cảm thân thiết, đặc biệt của mình đối với đất nước và nhân dân Lào.

Thay mặt các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Đặng Minh Khôi chúc Đại sứ Vilavanh Yiapoher và các đồng nghiệp Lào năm mới dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác, cùng nhau nỗ lực vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

[Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chúc mừng tết cổ truyền Bunpimay của Lào]

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Đặng Minh Khôi trân trọng mời Đại sứ Lào Vilavanh Yiapoher cùng các cán bộ Đại sứ quán Lào thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cũng như giao lưu thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước.

Vui mừng đón tiếp Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Lào tại Liên bang Nga, bà Vilavanh Yiapoher bày tỏ cảm ơn những tình cảm Đại sứ Đặng Minh Khôi và cán bộ Việt Nam đã dành cho đất nước Lào và tập thể Đại sứ quán Lào, nhấn mạnh tới tình hữu nghị gắn bó của nhân dân hai nước.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga chúc Tết cổ truyền Bunpimay của Lào ảnh 2Cán bộ Đại sứ quán hai nước chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Duy Trinh/TTXVN)

Đại sứ Vilavanh Yiapoher nêu bật rằng hai nước có tình cảm thân thiết, gắn bó đặc biệt được các lãnh đạo cấp cao luôn chú trọng vun đắp để ngày càng phát triển.

Tại buổi chúc Tết, lãnh đạo cùng các cán bộ hai Đại sứ quán đã chúc mừng nhau nhân dịp năm mới, giao lưu văn nghệ, cũng như hát các bài hát bằng tiếng Việt và tiếng Lào ca ngợi tình hữu nghị, thưởng thức món ăn dân tộc, và hòa mình vào điệu múa lămvông của nước bạn Lào./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục