Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga chúc mừng Tết cổ truyền của Lào

Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng các cán bộ Đại sứ quán đã đến Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Liên bang Nga chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân Lào.
Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga chúc mừng Tết cổ truyền của Lào ảnh 1Đại sứ Ngô Đức Mạnh cùng cán bộ đại sứ quán đến chúc Tết cổ truyền của Lào. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Ngày 10/4, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng các cán bộ Đại sứ quán đã đến Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Liên bang Nga chúc mừng Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Lào tại Liên bang Nga nhân dịp Tết Bun Pi May, chúc đất nước Lào anh em bước vào một năm mới 2018 đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước ngày phồn vinh và hạnh phúc.

Đại sứ mong muốn quan hệ đoàn kết đặc biệt, tình hữu nghị anh em và hợp tác toàn diện Việt-Lào ngày càng củng cố và phát triển tốt đẹp.

Đại sứ Ngô Đức Mạnh cũng mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai đại sứ quán ngày càng đẩy mạnh với những hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao, phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động đối ngoại tại Liên bang Nga.

[Tạo thêm động lực mới cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào]

Về phần mình, Đại sứ Lào tại Liên bang Nga Siviengphet Phetvorasack cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các cán bộ và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ hữu nghị anh em và hợp tác toàn diện sẽ tiếp tục củng cố và phát triển trường tồn từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Buổi gặp mặt giữa Đại sứ quán hai nước nhân dịp Tết Bun Pi May diễn ra trong không khí đầm ấm, vui vẻ trong tiết trời Xuân Moskva mát mẻ, nắng ấm chan hòa khắp mọi nơi sau những ngày Đông giá lạnh. Mọi người đã cùng nhau múa lămvông và thưởng thức những món ăn dân tộc đặc sắc của nước Lào anh em./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục