Đắk Lắk: 2 thiếu niên tử vong do đuối nước tại hồ đập Ea Blông

Thấy bạn kêu cứu, Lê Quang H. (sinh năm 2008, trú cùng thôn) bơi ra để cứu, tuy nhiên do bị N. hoảng loạn nắm chân nên H. dần đuối sức dẫn đến cả hai bị đuối nước.
Đắk Lắk: 2 thiếu niên tử vong do đuối nước tại hồ đập Ea Blông ảnh 1Ảnh minh họa.

Ngày 30/5, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ea H'Leo (tỉnh Đắk Lắk) Đào Đức Đồng cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước làm hai thiếu niên tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 29/5, có 5 thiếu niên là học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, huyện Ea H’Leo (đang nghỉ hè) rủ nhau đến hồ đập Ea Blông (buôn M’Nút, xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo) để chơi.

Trong lúc vui đùa, tắm tại đập, Lê Quang N. (sinh năm 2007, trú tại thôn 6, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo) không may bị đuối nước. Thấy bạn (cũng là anh em họ) kêu cứu, Lê Quang H. (sinh năm 2008, trú cùng thôn) bơi ra để cứu, tuy nhiên do bị N. hoảng loạn nắm chân nên H. dần đuối sức dẫn đến cả hai bị đuối nước. Các cháu còn lại liên tục cầm cây đứng trên bờ đưa ra để các bạn có thể nắm vào và tri hô mọi người tới ứng cứu.

Tới hơn 16 giờ, mọi người mới vớt được thi thể hai cháu lên bờ.

[Đắk Lắk: Báo động gia tăng tình trạng đuối nước ở trẻ em]

Hồ đập Ea Blông cách nhà các cháu khoảng 4km. Các cháu rủ nhau đi xe đạp điện đến hồ chơi, tắm dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cùng chính quyền Ủy ban nhân dân xã Ea Hiao đã chia buồn, hỗ trợ gia đình mỗi cháu 1,5 triệu đồng tiền mai táng.

Theo ông Đào Đức Đồng, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã đẩy mạnh triển khai các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ em.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã tập huấn cho cán bộ các xã, thị trấn và cộng tác viên ở thôn, buôn về phòng, chống tai nạn thương tích ở trẻ; cắm biển báo cảnh báo đuối nước ở các ao, hồ, suối trên địa bàn; phối hợp với ngành Giáo dục huyện tuyên truyền phòng, chống đuối nước ở trường học; đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trên loa truyền thanh cơ sở, băng rôn, khẩu hiệu...

"Giải pháp triển khai thì nhiều, thậm chí huyện đã từng tập huấn phòng, chống đuối nước cho cha mẹ có con từ 9 -15 tuổi. Song, trên địa bàn huyện, người dân chủ yếu làm nông, đây là thời điểm học sinh nghỉ hè nên khó kiểm soát được con em mình. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Ea H’Leo mong muốn các bậc phụ huynh tăng cường nhắc nhở, quản lý con trẻ, đặc biệt là nâng cao nhận thức của con trẻ về nguy cơ đuối nước khi đi chơi ở ao, hồ, sông, suối," ông Đào Đức Đồng cho biết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục