Đắk Lắk sẽ đầu tư gần 98 tỷ đồng xây thêm 8 trung tâm cụm xã

Từ nay đến năm 2020, Đắk Lắk có kế hoạch đầu tư gần 97,5 tỷ đồng xây dựng mới thêm tám trung tâm cụm xã ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới.
Đắk Lắk sẽ đầu tư gần 98 tỷ đồng xây thêm 8 trung tâm cụm xã ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Thanh Long/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Mai Hoan Niê Kdăm, từ nay đến năm 2020, Đắk Lắk có kế hoạch xây dựng mới thêm tám trung tâm cụm xã ở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới nằm trên địa bàn các huyện Lắk, Krông Búk, Krông Năng, M’Drắk, Ea Súp, Krông Pắk.

Tại các trung tâm cụm xã này, tỉnh Đắk Lắk có kế hoạch đầu tư gần 97,5 tỷ đồng để xây dựng các cơ sở hạ tầng thiết yếu như chợ, đường giao thông nội vùng trung tâm xã, hệ thống cấp, thoát nước sinh hoạt hợp vệ sinh, hệ thống điện khu trung tâm, nhà ở nội trú cho học sinh bán trú trung học cơ sở...

Từ năm 2009 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã đầu tư trên 22 tỷ đồng để xây dựng 13 trung tâm cụm xã ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới như trung tâm cụm xã Cư Drăm (huyện Krông Bông), Ea Tam (huyện Krông Năng), Krông Na (huyện Buôn Đôn), Cư Prao (huyện M’Rắk), trong đó, bảy  trung tâm cụm xã đã xây dựng hoàn chỉnh và sáu trung tâm cụm xã đang dở dang do thiếu vốn đầu tư.

Hiện nay, các trung tâm cụm xã hoàn thành đã phát triển thành các thị tứ, thị trấn, tạo điều kiện để đồng bào giao lưu, trao đổi hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương xem xét, rà soát tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để địa phương sớm hoàn thành việc xây dựng các trung tâm cụm xã mới, cũng như hoàn chỉnh các trung tâm cụm xã còn dở dang, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục