Dân số tự nhiên tại Italy suy giảm đáng kể trong năm ngoái

Trong năm ngoái, nước này rơi vào mức suy giảm dân số tồi tệ nhất với tỷ lệ sinh giảm 3,7%, trong khi tỷ lệ người chết cũng giảm 2%.
Dân số tự nhiên tại Italy suy giảm đáng kể trong năm ngoái ảnh 1Người dân đi bộ qua khu chợ ngoài trời ở Milan, Italy. (Nguồn: AP)

Cơ quan thống kê Istat, Italy ngày 16/6 cho biết, trong năm ngoái, nước này rơi vào mức suy giảm dân số tồi tệ nhất với tỷ lệ sinh giảm 3,7%, trong khi tỷ lệ người chết cũng giảm 2%.

Theo số liệu thống kê, có tổng số 514.308 ca sinh được đăng ký trên cả nước Italy trong năm 2013 (giảm 20.000 ca so với năm 2012). Trong khi đó, năm ngoái, Italy có 600.744 người chết (giảm 12.000 người so với năm 2012), dẫn đến một kết quả "giảm dân số tự nhiên" một cách tiêu cực, tức giảm 86.436 nhân khẩu.

Istat cho biết, vấn đề trên được xem là sự suy giảm nhân khẩu tồi tệ nhất được ghi nhận tại Italy.

Cũng theo báo cáo của Istat, khoảng 9,2 triệu người, tương đương với khoảng 15% dân số, sống ở 12 thành phố với số dân hơn 250.000 người.

Riêng tại hai thành phố lớn nhất Italy là Roma và Milan có tổng số dân là 4,2 triệu người. Trong đó, Roma có 2.863.322 dân và Milan có 1.324.169 dân.

Hiện nay, người nước ngoài sống ở Italy lên tới 1.052.000 người. Họ sống rải rác ở các thành phố, vùng, miền trên toàn quốc với tỷ lệ phần trăm khác nhau từ 3,1% người nước ngoài sống ở Bari đến 17,4% ở Milan.

Báo cáo của Istat cũng cho thấy, lần đầu tiên tỷ lệ sinh ở các cặp vợ chồng người nước ngoài sống ở Italy giảm. Năm 2013 có 19.878 em bé được sinh ra với bố mẹ là người nước ngoài, giảm 2.189 ca so với năm 2012. Tuy nhiên, các cặp vợ chồng người nước ngoài sống ở Italy vẫn chiếm tỷ lệ sinh 15% số lượng các bé được sinh ra ở Italy.

Như vậy, tại Italy, tình trạng giảm dân số tự nhiên hoặc gần bằng không xảy ra ở tất cả 12 thành phố lớn nhất, điển hình như ở Palermo, trong năm 2013 dân số thậm chí còn giảm đi 12 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục