Dâng hương vua Lý Thái Tổ trong đêm Giao thừa

Trong đêm Giao thừa Tết Canh Dần 2010 (ngày 13/2), Lễ dâng hương tưởng niệm vua Lý Thái Tổ sẽ diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ.
Trong đêm Giao thừa Tết Canh Dần 2010 (13/2) tại Tượng đài Lý Thái Tổ bên hồHoàn Kiếm, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Văn hoá-Thể thao-Du lịch, tỉnhBắc Ninh, Ninh Bình và các đơn vị liên quan sẽ tổ chức trang trọng Lễ dâng hưởngtưởng niệm vua Lý Thái Tổ, người có công khai sáng Kinh thành Thăng Long.

Ông Đỗ Đình Hồng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội,chiều 4/2, cho biết.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, thểhiện tình cảm, đạo lý uống nước nhớ nguồn, trân trọng và tôn vinh giá trị truyềnthống lịch sử và cách mạng của dân tộc.

Lễ dâng hương được tổ chức quy mô, theo nghi lễ truyền thống, với sự tham dự củacác đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội và đại diện các tầng lớpnhân dân Thủ đô.

Sau hồi trống khai lễ của lãnh đạo đảng, Nhà nước là phần đọcchúc văn ngợi ca công lao của đức vua Lý Thái Tổ. Tiếp đó là lễ tế, dâng hươngvà chương trình biểu diễn nghệ thuật dân tộc đặc sắc mừng đảng, mừng xuân mớiCanh Dần, mừng Thăng Long-Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.