Đánh bại Mexico, Argentina chờ đối đầu với Đức

Giành chiến thắng thuyết phục và đôi chút may mắn, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh và họ đang chờ đợi cuộc đối đầu với Đức.
Giành chiến thắng thuyết phục và đôi chút may mắn trước Mexico, Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh tại vòng chung kết năm nay và họ đang chờ đợi cuộc đối đầu với Đức.

Bước vào trận đấu này, Argentina đang có chuỗi thành tích đáng nể với chín trận bất bại ở các vòng chung kết World Cup (không tính sút luân lưu). Trong khi đó, Mexico đã để thua tới 11 trận, hòa 10 và thắng bốn ở 25 lần chạm trán đội bóng Nam Mỹ.

Cũng giống những lần đối đầu trước đây giữa Argentina và Mexico, trận đấu bắt đầu với không khí hết sức sôi nổi. Tuy nhiên, Mexico dù không được đánh giá cao bằng đối phương nhưng lại là những người nhập cuộc tốt hơn.

Chỉ trong khoảng từ phút thứ 6 đến phút thứ 8, các cầu thủ đến từ Bắc Mỹ đã liên tiếp có được hai cơ hội nguy hiểm lên khung thành của thủ môn Romero. Salcido và Guardado tung ra hai cú từ rất xa, nhưng đáng tiếc bóng lại đi trúng xà ngang và đi chệch cột dọc khung thành Argentina trong gang tấc..

Ngay lập tức, đội tuyển Argentina cũng đưa ra câu trả lời khi Messi đã hai lần tung ra cú sút, tuy nhiên nó không quá khó để có thể hạ gục thủ thành Perez.

Trong những phút tiếp theo, hai đội liên tục thi đấu tưng bừng và có được những pha ăn miếng trả miếng, với thế trận có phần nghiêng về phía đội tuyển Mexico.

Tuy nhiên, thế trận cân bằng giữa hai đội đã bất ngờ bị phá vỡ khi đội tuyển Argentina có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Phút 26, Messi và Tevez đã có pha phối hợp với nhau và người kết thúc mang về bàn thắng chính là "bò mộng", bằng một pha đánh đầu.

Nhưng điều đáng nói ở tình huống ghi bàn, tiền đạo Carlos Tevez đã hai lần rơi vào thế việt vị, song bàn thắng của anh vẫn được trọng tài Rosetti công nhận, bất chấp sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Mexico với trọng tài biên.

Phải chịu bàn thua oan từ sai lầm của trọng tài, các cầu thủ Mexico dường như vẫn chưa hết ức chế thì lại phải đón nhận bàn thua thứ hai. Phút 33, từ sai lầm chết người của hậu vệ Ricardo Osorio, Higuain đã rất nhanh băng xuống lừa qua thủ môn Oscar Perez rồi dứt điểm nhẹ nhàng vào lưới Mexico, nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Sau hai bàn thua qua chóng vánh, các cầu thủ Mexico đã dần lấy lại sự bình tĩnh trong lối chơi và bắt đầu uy hiếp  khung thành Argentina. Phút 39, Carlos Salcido lần thứ hai trong trận đấu này tung ra cú sút xa nguy hiểm nhưng lần này thủ thành Romero đã xuất sắc cản phá.

Trong những phút cuối của hiệp một, trong khi Marquez có cú sút từ xa nhưng không gây khó cho thủ môn Romero thì Argentina cũng bỏ lỡ cơ hội khi Higuain bật cao đánh đầu, nhưng tiếc là bóng đi ra ngoài. Và 2-0 nghiêng về Argentina cũng là tỷ số cuối cùng của 45 phút thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp hai, huấn luyện viên Aguirre bên phía Mexico đã quyết định tăng cường hàng công khi tung Barrera vào sân thay cho Bautista Herrera.

Tuy nhiên, sự điều chỉnh nhân sự bên phía Mexico chưa kịp phát huy tác dụng thì họ lại bất ngờ phải chịu bàn thua thứ ba. Phút 52, Tevez đã khiến hàng vạn cổ động viên trên sân Soccer City phải thán phục khi anh có pha xoay người sút bóng uy lực ngoài vòng cấm, đưa bóng đi thẳng vào góc cao khung thành trước nỗ lực bay người vô vọng của thủ thành Perez.

Có được ba bàn thắng dẫn trước, nhưng các cầu thủ Argentina vẫn chủ động chơi chậm nhưng đẩy cao đội hình lên phần sân của đối phương, đặc biệt là Messi - anh vẫn đang muốn có cho riêng mình một bàn thắng.

Trong khi đó, các cầu thủ Mexico dường như lúc này mới bắt đầu tỉnh giấc và bắt đầu chủ động cầm bóng, tổ chức các pha phối hợp nguy hiểm lên khung thành đội bóng xứ tango. Phút 59, Otamendi có pha đi bóng đầy kỹ thuật bên cánh trái, lừa qua hai hậu vệ Argentina trước khi sút bóng đi vào mép lưới bên ngoài cầu môn thủ thành Romero.

Đến phút 70, Mexico suýt chút nữa có được bàn thắng rút ngắn tỷ số khi pha dứt điểm bằng đầu của Javier Hernandez khá nguy hiểm, buộc hậu vệ Argentina phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sau những nỗ lực không mệt mỏi, đội bóng Bắc Mỹ cũng đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Phút 71 của trận đấu, nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo trẻ Javier Hernandez đã có pha đi bóng rất khéo léo rồi tung ra cú sút đẳng cấp, hạ gục thủ thành Sergio Romero.

Sau bàn thua, huấn luyện viên Maradona đã quyết định tạo ra một thế trận phòng ngự từ xa khi ông lần lượt rút Di Maria rồi Maxi ra sân và người vào thay là Gutierrez và Pastore. Trong khi đó, các cầu thủ Mexico vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm thêm bàn thắng.

Trước một hàng phòng ngự chơi khá chắc chắn của Argentina, các cầu thủ Bắc Mỹ đã không thể có thêm được bàn thắng, đành chấp nhận chịu thua với tỷ số chung cuộc 1-3.

Giành chiến thắng trước Mexico, Argentina đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết với một hàng công vô cùng hiệu quả. Và đối thủ ở vòng đấu tiếp theo của họ không ai khác chính là đội tuyển Đức./.

Đỗ Huy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục