Đánh bom liều chết tại Nigeria gây nhiều thương vong

Ít nhất 17 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe do phiến quân Boko Haram thực hiện ở đông bắc Nigeria.
Đánh bom liều chết tại Nigeria gây nhiều thương vong ảnh 1Hiện trường vụ đánh bom bằng xe ôtô tại Nigeria ngày 14/1. (Ảnh: AFP)

Cảnh sát Nigeria cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết, được cho là do phiến quân Boko Haram thực hiện, tại khu chợ đông đúc ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno, phía đông bắc nước này.

Theo nguồn tin trên, vụ việc diễn ra vào đầu giờ chiều ngày 14/1 khi một chiếc ôtô gài đầy chất nổ đã phát nổ gần bưu điện của thành phố, nơi nhiều người đang kỷ niệm ngày sinh của Nhà tiên tri Mohammed. Nhiều xe cộ cũng bị phá hủy trong vụ nổ này.

Cảnh sát trưởng bang Borno cho biết an ninh đã được tăng cường tại tất cả các khu vực công cộng nhằm ngăn chặn các vụ tương tự tái diễn, và các thông tin thêm về số thương vong đang được thu thập.

Bang Borno là điểm nóng của các vụ tấn công do phiến quân Hồi giáo Boko Haram, bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố ở nước ngoài, thực hiện.

Nhóm Boko Haram tiến hành hoạt động nổi dậy từ năm 2009 nhằm thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria.

Nhóm này bị cáo buộc đã giết hại hàng nghìn người trong hàng loạt vụ tấn công bạo lực tại Nigeria./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.