Nigeria: Phiến quân Boko Haram tấn công căn cứ không quân

Ngày 2/12, các tay súng nghi là thành viên Boko Haram đã tấn công ồ ạt vào căn cứ không quân Nigeria tại Maiduguri.

Ngày 2/12, các tay súng nghi là thành viên của nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram đã tấn công ồ ạt vào căn cứ của lực lượng không quân Nigeria tại thành phố Maiduguri, bang Borno, gây nhiều thương vong và buộc chính quyền bang này phải áp đặt lệnh giới nghiêm trong 24 giờ.

Theo nguồn tin của cảnh sát Nigeria, những tay súng trên đã tiến hành các vụ tấn công phối hợp vào Nhóm hỗn hợp 79 của không quân Nigeria, Tiểu đoàn pháo binh 33 và một bãi đỗ xe móoc dọc theo đường Maiduguri-Kano ở thành phố Maiduguri.

Nhiều người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công trên, trong đó có các binh sỹ quân đội Nigeria. Tuy nhiên, con số cụ thể chưa được xác định.

Người phát ngôn quân đội Nigeria tại bang Borno, đại tá Muhammad Dole cho biết "các phần tử khủng bố thuộc nhóm Boko Haram đã tìm cách tiếp cận những căn cứ của quân đội tại Maiduguri.

Tuy nhiên, các binh sỹ thuộc sư đoàn 7 của quân đội Nigeria đã đẩy lùi những kẻ nổi loạn và khiến chúng bị thương vong năng nề."

Ông Dole khẳng định tình hình xung quanh các khu vực Njamtilo và sân bay quốc tế Maiduguri đã được kiểm soát và yên tĩnh trở lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.