Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam

Đại sứ Vũ Quang Minh bày tỏ mong muốn Quận Marzahn-Hellersdorf tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt ngày một lớn mạnh, có đóng góp tích cực và đa dạng hơn nữa vào sự phát triển các mặt của quận.
Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam ảnh 1Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ hai, trái sang) làm việc với Ban lãnh đạo quận Marzahn-Hellersdorf ở Berlin. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Ngày 30/6, Đại sứ Việt Nam tại Đức Vũ Quang Minh đã có buổi làm việc với bà Nadja Zivkovic, Quận trưởng Quận Marzahn-Hellersdorf, thủ đô Berlin và ban lãnh đạo của quận.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về hợp tác nói riêng giữa quận Marzahn-Hellersdorf với các địa phương Việt Nam cũng như xem xét có thể thúc đẩy các dự án hợp tác trong thời gian tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Quang Minh đã chúc mừng bà Nadja Zivkovic vừa được bầu làm Quận trưởng Marzahn-Hellersdorf (từ tháng 5/2023).

Đại sứ cảm ơn Ban lãnh đạo cũng như chính quyền quận thời gian qua luôn hỗ trợ, tạo điều kiện tốt để cộng đồng người Việt ổn định và hội nhập vào cuộc sống ở Đức; bày tỏ mong muốn quận tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt ngày một lớn mạnh, có đóng góp tích cực và đa dạng hơn nữa vào sự phát triển các mặt của quận, trong đó có Trung tâm thương mại Thái Bình Dương hay các ngôi chùa Việt Nam trên địa bàn quận.

[Đối thoại giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Xã hội Đức]

Đại sứ cũng đánh giá cao thỏa thuận hợp tác giữa quận Marzahn-Hellersdorf và quận Hoàng Mai của Hà Nội; nhấn mạnh nhu cầu nối lại quan hệ hợp tác sau hơn 2 năm giãn cách do đại dịch COVID-19, đặc biệt là về hợp tác giáo dục, đào tạo nghề, điều dưỡng viên, công nghệ xanh…

Cũng theo đại sứ, Luật Nhập cư sửa đổi vừa được Quốc hội Đức thông qua sẽ là cơ hội tốt để người Việt hội nhập hơn nữa vào quê hương thứ hai và Việt Nam sẵn sàng hợp tác với quận để cụ thể hóa các cơ hội này, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, điều dưỡng viên…

Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh mối quan hệ đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực giữa Việt Nam và Đức sau hơn 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước, đặc biệt sau chuyến thăm chính thức tới Việt Nam giữa tháng 11/2022 của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

Đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương của Đức và Việt Nam ảnh 2Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ ba, trái sang) và bà Nadja Zivkovic, Quận trưởng Quận Marzahn-Hellersdorf (đứng giữa) tại buổi làm việc. (Ảnh: Mạnh Hùng/TTXVN)

Trong bối cảnh một số bang và thành phố của Đức đang thúc đẩy mạnh quan hệ với cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ gợi ý Marzahn-Hellersdorf, ngoài quận Hoàng Mai, có thể xem xét mở rộng hợp tác với các quận ở Thành phố Hồ Chí Minh - nơi đang phát triển năng động và có nhiều dự án lớn của Đức được triển khai.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng chuyển lời mời của lãnh đạo quận Hoàng Mai mời bà Nadja Zivkovic cùng đoàn doanh nghiệp quận sang thăm vào dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Quận Hoàng Mai vào tháng 11/2023.

Quận Hoàng Mai sẽ sớm chuyển thư mời chính thức tới lãnh đạo và đoàn doanh nghiệp của quận.

Thay mặt ban lãnh đạo Quận Marzahn-Hellersdorf, bà Nadja Zivkovic chào mừng và hoan nghênh Đại sứ Vũ Quang Minh đến thăm và trao đổi thực chất với quận.

Bà bày tỏ mong muốn cùng Đại sứ quán triển khai một số hoạt động cụ thể để làm mới lại hợp tác giữa Marzahn-Hellersdorf và Hoàng Mai vốn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cũng như việc thay đổi chính quyền ở cả hai quận.

Quận trưởng Zivkovic cũng đánh giá cao sự hội nhập và những đóng góp của cộng đồng người Việt trong địa bàn; khẳng định quận luôn tạo mọi điều kiện thuận để cộng đồng người Việt hội nhập và có đóng góp tích cực vào sự phát triển của chung.

Bà ghi nhận các gợi mở của đại sứ về hợp tác song phương, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể thăm quận Hoàng Mai vào tháng 11/2023 cùng đoàn doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Hoàng Mai là một trong 6 quận/thành phố của các nước trên thế giới mà Marzahn-Hellersdorf thiết lập quan hệ đối tác.

Quận cũng dành riêng một tuyến phố đặt tên Hà Nội (Hanoier Strasse) do theo thông lệ chỉ đặt tên phố theo tên thành phố thay vì tên quận.

Theo thống kê không đầy đủ, có khoảng gần 5.000 người Việt hiện sinh sống và làm việc tại quận Marzahn-Hellersdorf./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục