Rút khỏi thị trường?

Dell, Acer, Asus rút khỏi thị trường máy tính bảng?

Theo DigiTimes, các nhà sản xuất máy tính truyền thống thấy không thể cạnh tranh trong lĩnh vực máy tính bảng nên sẽ giảm dần sản lượng.
Theo báo DigiTimes (Đài Loan), các nhà sản xuất máy tính truyền thống cảmthấy không thể cạnh tranh trong lĩnh vực máy tính bảng nên sẽ giảm dần sản lượngmáy tính bảng trong năm 2012.

Trích dẫn thông tin từ các nhà cung cấp linh kiện, DigiTimes cho hay nhiềucông ty như HP, Dell, Acer và Asus nhận ra rằng họ không có lợi khi tham gia mộtthị trường mà những doanh nghiệp như Apple, Amazon và Barnes & Noble có vị thếquá mạnh nên có thể "đánh gục" đối thủ bằng cách giảm giá sản phẩm và sẽ bù lỗbằng việc kinh doanh sách, nhạc, ứng dụng.

Amazon đang bán ra Kindle Fire với giá 200 USD và Barnes & Noble sắp tới sẽgiới thiệu Nook Simple Touch chỉ 100 USD - mức giá mà các nhà sản xuất phần cứngđơn thuần không thể có lãi nếu cố chạy đua theo.

Giới phân tích còn tin rằng về lâu dài, Amazon và Barnes & Noble còn phátkhông thiết bị phần cứng cho khách hàng để họ dùng làm công cụ mua và tiêu thụnội dung. Trong khi đó, Apple chiếm tới 80% thị phần máy tính bảng cùng kho ứngdụng đa dạng, dành lại miếng bánh nhỏ cho các hãng còn lại.

Động thái trên dường như không gây bất ngờ sau khi HP TouchPad đã hoàn toànthất bại khi bị ngừng sản xuất, còn RIM cũng phải chấp nhận lỗ để bán PlayBookvới giá chỉ 250 USD tại một số đại lý bán lẻ nhằm mục tiêu tăng doanh số.

Dù đang tham gia thị trường máy tính bảng, Chủ tịch JT Wang của Acer trongtháng 8 vừa qua còn đánh giá cao dòng máy tính xách tay siêu mỏng nhẹ Ultrabookvà dự đoán về sự "hết thời" của cơn sốt máy tính bảng và nhu cầu dòng sản phẩmnày rồi sẽ giảm và khách hàng sẽ lại "khoái" máy tính xách tay.

Tuy vậy, Acer tuyên bố sẽ tham gia nhiều lĩnh vực sản phẩm ngoài PC còn Asusđã có kế hoạch tung ra máy tính bảng dùng chip lõi tứ vào năm 2012. Vì vậy, báoGuardian (Anh) nhận định các nhà sản xuất không rút lui hoàn toàn khỏi thịtrường này mà họ sẽ chỉ ngừng giới thiệu máy tính bảng Android để chờ đợi sựxuất hiện của Windows 8./.

Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AP)

Pháp-Ấn Độ tăng tốc liên minh công nghệ

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm Bharat Innovates ở thành phố Nice, miền Nam nước Pháp, Tổng thống Macron nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của Ấn Độ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.

Cờ của các nước G7. (Nguồn: DPA)

G7 sẽ thảo luận về tương lai AI toàn cầu

Các nhà lãnh đạo G7 sẽ có buổi làm việc chung với giới lãnh đạo công nghệ vào ngày 17/6 để thảo luận về quy định pháp lý, hạ tầng AI và mạng lưới kỹ thuật số.