Trả lời phỏng vấn tờ AS, huấn luyện viên Di Matteo của Chelsea, tuyên bốmặc dù đội bóng của ông đã giành thắng lợi 1-0 trước Barcelona tại trận lượt đivòng bán kết Champions League, khả năng đi tiếp của hai đội vẫn là ngang nhau.
- Ông cảm thấy như thế nào về chiến thắng?
Tôi rất vui mừng vì tinh thần thi đấu của các cầu thủ và kết quả mà chúngtôi đã giành được. Họ hiểu rõ đây là một trong những trận đấu quan trọng nhất.
- Đây là lần đầu tiên đội bóng của ông chịu nhiều áp lực như thế?
Không. Tôi đã xem Barca chống lại Milan, Real Madrid và một số đội bóngmạnh nhất châu Âu và họ cũng làm đúng như thế. Chelsea được chuẩn bị kỹ để chơibình tĩnh và không run sợ trước lối chơi của Barca. Chúng tôi đã tổ chức rấttốt.
- Ồng có nghĩ công việc của các hậu vệ mang tính quyết định?
Đây không chỉ là nhiệm vụ của các hậu vệ mà của toàn đội bóng. Anh biết làvới các cầu thủ của Barca, họ có thể tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Đây là một trậnđấu rất hay.
- Barca có đáng thua hay không?
Khi ghi được một bàn thắng và giành thắng lợi, điều đó có nghĩa là anhxứng đáng. Barca giữ nhiều bóng hơn và có nhiều cơ hội hơn. Chúng tôi biết mìnhphải chơi chuẩn xác mới có thể chiến thắng Barca và đã làm được điều đó.
- Guardiola nói bây giờ Chelsea là ứng viên chiến thắng, anh có thấynhư vậy không?
Không, mới là 50%. Chơi trên sân Nou Camp sẽ rất khó khăn. Chúng tôi nghĩmình có thể lại ghi bàn nhưng biết lượt về sẽ rất khó khăn.
- Khi nào ông quyết định để Drogba chơi chứ không phải Torres?
Khi tối quyết định chiến thuật. Sau trận đấu của Drogba hôm Chủ Nhật(thắng Tottenham 5-1 ở bán kết FA) tôi đã nghĩ đây là cầu thủ tốt nhất cho trậnnày.
- Sau trận này, tương lai của Drogba ở Chelsea sẽ như thế nào?
Đó là một vấn đề giữa Drogba và câu lạc bộ. Bây giờ không phải là lúc đểnói chuyện này.
- Ông có nghĩ lượt về sẽ là trận đấu quan trọng nhất đối với ông?
Điều kỳ lạ là mỗi trận đấu luôn là quan trọng nhất và luôn là một bài kiểmtra. Ngày hôm qua đã là của hôm nay và ngày hôm nay sẽ là đêm thứ ba tới. Đơngiản đây vẫn là vòng loại và chúng tôi vẫn còn 90 phút.
- Ông đã nói gì với các cầu thủ?
Đó là chuyện riêng tư và nó cần được giữ ở phòng thay đồ./.
Bảo Vân Nhi (Vietnam+)