Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh ở một số nước châu Âu

Cộng hòa Séc ghi nhận 22.936 ca mắc COVID-19 mới - con số theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát; Nga ghi nhận 37.120 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 9.294.188 ca.
Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan mạnh ở một số nước châu Âu ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Moskva, Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 20/11, Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết nước này ghi nhận 22.936 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua, con số theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Séc.

Hồi đầu tuần này, Séc đã thắt chặt các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 để thúc đẩy họ đi tiêm chủng, đồng thời nhằm giảm bớt áp lực cho các bệnh viện.

Chính phủ Séc đã thông qua các kế hoạch, trong đó chỉ cho phép những người đã tiêm chủng hoặc những người đã khỏi bệnh trong vòng sáu tháng qua được đến các nhà hàng, tham gia những sự kiện nhất định và sử dụng một số dịch vụ từ ngày 22/11 tới.

Tại nước láng giềng của Séc là Slovakia trong 24 giờ qua cũng ghi nhận 9.171 ca nhiễm mới, con số cao nhất từ trước đến nay. Hồi đầu tuần này, Slovakia cũng đã tăng cường các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm vaccine.

[Đức cảnh báo làn sóng dịch COVID-19 thứ năm vào mùa Đông]

Theo số liệu của Our World in Data, với tỷ lệ mắc COVID-19 trong vòng bảy ngày tại quốc gia gồm 5,5 triệu dân này là 11.500 ca/1 triệu dân, Slovakia đang là nước có tình hình dịch bệnh tồi tệ nhất trên thế giới.

Cùng ngày 20/11, Nga đã ghi nhận 37.120 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 9.294.188 ca. Trong đó, thủ đô Moskva là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.239 ca mắc mới.

Trong 24 giờ qua, Nga cũng có thêm 1.254 ca tử vong vì COVID-19, đưa tổng số người không qua khỏi lên 262.843 người.

Tính đến ngày 19/11, khoảng 66,4 triệu người ở Nga đã được tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19, trong đó 58,7 triệu người đã được tiêm đủ hai liều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục