Die Welt: Mô hình kinh tế Đức đang đi theo hướng thảm họa

Báo Die Welt cho rằng kinh tế đi xuống là do các vấn đề trong việc bảo trì các tuabin của Siemens, nguồn cung cấp khí đốt từ Nga giảm mạnh, và các phương pháp chống lạm phát không còn hiệu quả.
Die Welt: Mô hình kinh tế Đức đang đi theo hướng thảm họa ảnh 1Hàng hóa tại cảng container ở Hamburg (Đức). (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Báo Die Welt ngày 28/7 cho rằng mô hình kinh tế của Đức đang đi theo hướng thảm họa.

Theo tờ báo, cần lưu ý rằng do các vấn đề trong việc bảo trì các tuabin của Siemens, nguồn cung cấp khí đốt từ Nga đã giảm mạnh, và các phương pháp chống lạm phát quen thuộc ở Đức không còn hiệu quả.

Bài báo cũng cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu sợ chính sách thắt chặt tiền tệ và đồng euro mất giá.

[Đức: Tâm lý của người tiêu dùng chạm mức thấp nhất từ trước đến nay  

Theo bài báo, những khó khăn với tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 có thể dẫn đến tình trạng mất an toàn nguồn cung cấp khí đốt cho các doanh nghiệp công nghiệp và nhà riêng ở Đức, khiến nhiều người dân lo sợ về mùa Đông sắp tới.

Trước đó, người đứng đầu 7 thị trấn trên đảo Rügen của Đức đã viết đơn kiến nghị lên chính phủ liên bang và khu vực của Đức yêu cầu khởi động hệ thống đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.

Do hạn chế về nguồn cung cấp khí đốt từ Nga, ngày càng có nhiều lo ngại ở Đức về các khó khăn năng lượng nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục