Diện tích càphê tại Tây Nguyên vượt xa quy hoạch

Hiện nay, các địa phương thuộc vùng trọng điểm càphê ở Tây Nguyên đều đã vượt xa cả hàng trăm nghin hécta so với quy hoạch.
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông, Gia Lai làvùng trọng điểm càphê của cả nước.

Theo quy hoạch phát triển càphê Việt Nam doBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố mới đây, đến năm 2020, các địaphương trong vùng trọng điểm này giảm diện tích càphê xuống chỉ còn 447.000ha(Đắk Lắk xuống còn 170.000ha, Lâm Đồng còn 135.000ha, Gia Lai còn 73.000ha, ĐắkNông còn 69.000ha), chiếm 89,4% so với tổng diện tích càphê của cả nước.

Thế nhưng, hiện nay các địa phương vùng trọng điểm càphê này đều đã vượt xa cảhàng trăm ngàn ha so với quy hoạch; trong đó tỉnh Đắk Nông vượt trên 40.000ha,Đắk Lắk, Lâm Đồng mỗi địa phương vượt từ 30.000ha trở lên...

Theo kế hoạch, các địa phương trong vùng trọng điểm càphê từng bước rà soát,loại bỏ những diện tích càphê ở những vùng có điều kiện sinh thái không thíchhợp để phù hợp với quy hoạch chung của cả nước; đồng thời chỉ đạo kiên quyếtkhông để phát triển tự phát càphê ngoài vùng quy hoạch.

Các địa phương cũng thực hiện tốt hơn quy trình kỹ thuật canh tác càphê bềnvững, đặc biệt là tập trung chuyển giao, nhân rộng các giống càphê vối, càphêchè có năng suất, chất lượng cao đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôncông nhận thay cho các giống càphê đã thoái hóa, trồng thực sinh trước đây.

Các địa phương cũng hướng dẫn các nông hộ, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanhcàphê cần thực hiện tốt hơn các biện pháp tưới nước tiết kiệm, bón phân hợp lý,trồng cây che bóng, chăm sóc tích cực, quản lý dịch hại tổng hợp, khuyến khíchmở rộng thực hiện các chương trình sản xuất càphê có chứng nhận như càphê Utz,4C, Rainforest Alian, VietGAP, Global GAP.

Từng địa phương trong vùng càphê trọng điểm của cả nước cũng có kế hoạch ràsoát, phân loại diện tích càphê hiện có để có lộ trình, giải pháp, cơ chế chínhsách hỗ trợ các nông hộ, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh càphê trồng tái canhhoặc chuyển đổi càphê sang cây trồng khác, theo hướng trồng tái canh cuốn chiếu,mỗi năm trồng lại từ 15% đến 20% diện tích...

Cũng theo kế hoạch, mặc dù giảm diện tích, nhưng thực hiện đồng bộ các giải phápnêu trên, các địa phương trong vùng trọng điểm sẽ đạt sản lượng từ 1 triệu tấncàphê nhân/năm trở lên (gần bằng sản lượng hiện nay).

Từ năm 2008 đến nay, các địa phương vùng trọng điểm càphê của cả nước đã bắt đầutriển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm diện tích đểphát triển càphê theo quy hoạch. Tuy nhiên, thực tế ở nhiều địa phương, khi giácàphê tăng, một bộ phận nông dân, doanh nghiệp vẫn tự phát mở rộng diện tíchngoài vùng quy hoạch dẫn đến diện tích càphê vượt quá quy mô theo định hướng củaChính phủ. Các địa phương hiện vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu để giảm diện tíchcàphê theo đúng quy hoạch.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay các địa phương trong vùng trọng điểm đã cótổng diện tích càphê trên 539.800ha; trong đó tỉnh Đắk Lắk có trên 201.340ha,Lâm Đồng có 145.700ha, Đắk Nông có trên 116.350ha...

Ngay mùa mưa năm 2012, cácđịa phương trong vùng trọng điểm càphê vẫn tiếp tục trồng mới thêm gần 6.000ha;trong đó trồng mới nhiều nhất là các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Cũng do mở rộng diện tích ồ ạt, không theo quy hoạch, hàng năm cứ đến mùa khô,các địa phương trong vùng trọng điểm càphê liên tục bị khô hạn, thiếu nước tướilàm chết khô, hoặc giảm năng suất hàng chục ngàn ha càphê, làm thiệt hại nhiềutỷ đồng cho nông dân. Chỉ riêng mùa khô năm nay, tỉnh Đắk Lắk đã có trên26.000ha càphê bị khô hạn, thiếu nước tưới làm giảm năng suất hoặc chết khô.

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích, sản lượng càphê nhiều nhất nước. Càphê là mặt hàngnông sản xuất khẩu chủ lực của tỉnh (chiếm hơn 80% kim ngạch xuất khẩu hàngnăm), tạo việc làm ổn định cho trên 300.000 người trực tiếp sản xuất và gần200.000 người có liên quan đến cây càphê. Hiện tại và trong nhiều năm tới, câycàphê vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh.

Từ năm 2008, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã có Nghị quyết chuyên đề về phát triển cây càphêbền vững trong thời kỳ mới. Mục đích của Nghị quyết là ổn định từ150.000-170.000ha càphê trong vùng sinh thái thuận lợi để thâm canh, tăng năngsuất đạt sản lượng mỗi năm từ 400.000 tấn càphê nhân trở lên. Thế nhưng, từ khicó Nghị quyết chuyên đề về phát triển cây càphê bền vững, đến nay diện tíchcàphê ở Đắk Lắk chẳng những không giảm mà mỗi năm lại một tăng./.

Quang Huy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.