Đây là cuộc đình công đầu tiên của công ty này trong vòng 18 năm qua, làm giánđoạn công việc khai thác và sản xuất đồng tại các mỏ Radomiro Tomic, GabrielaMistral, Chuquicamata, El Salvador, Ventanas, El Teniente và Andina.
Tập đoàn Codelco thuộc sở hữu nhà nước cung cấp hơn 10% sản phẩm đồng trên thếgiới.
Ông Raimundo Espinoza, Chủ tịch Liên đoàn công nhân đồng (FTC) đại diện cho15.000 công nhân biên chế của Công ty Codelco cho biết liên đoàn đã nhận đượcthông tin về kế hoạch tái cơ cấu Codelco theo mô hình tư nhân hóa và cho rằngcuộc đình công của công nhân mỏ là một "hành động cảnh báo."
Codelco có 20.000 công nhân biên chế, 75% trong số họ là thành viên công đoàn.Công ty cũng có khoảng 20.000 công nhân hợp đồng. Kế hoạch cải cách ngành côngnghiệp đồng của chính phủ mà hiện đã được thực hiện dự kiến cắt giảm khoảng2.600 nhân viên biên chế của Codelco, trong khi những công nhân đang làm ở đâyđược trả lương 4.000 USD/tháng, cao gấp 4 lần so với mức lương trung bình 1.000USD của công nhân các ngành khác.
Trong khi công nhân Codelco cho rằng mức lương này là cần thiết bởi làm việctrong ngành khai mỏ rất nguy hiểm và ảnh hưởng tới sức khỏe của họ, một số nhàphân tích lại cho rằng mức lương cao như vậy đang trở thành gánh nặng đối vớicông ty quốc doạnh có tuổi đời hơn 40 năm này.
Theo số liệu của Codelco, cuộc đình công trên đã cản trở "ra lò" khoảng 4.900tấn đồng và làm thất thu hơn 40 triệu USD. Chile là nhà sản xuất đồng lớn nhấtthế giới, cung ứng cho thị trường thế giới 5,6 triệu tấn đồng mỗi năm, trong đócó 1,7 triệu tấn được khai thác từ nhà sản xuất Codelco. Năm 2010, công ty nàyđã mang lại cho Chile 5,7 tỷ USD./.