Báo cáo với hai Phó Thủ tướng một số tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, Bíthư, Tỉnh trưởng Phimmasone Luongkhamma đã cho biết Luang Namtha nằm ở Tây Bắcnước Lào, có diện tích 9.325 km2, dân số 170.000 người.
Đây là một tỉnh có tài nguyên phong phú, đất đai và khí hậu phù hợp vớitrồng trọt và chăn nuôi, có nhiều danh lam thắng cảnh, khu du lịch, khu bảo tồnQuốc gia Năm Hà là di sản của ASEAN.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước Lào, trong nhiều năm qua LuangNamtha đã phấn đấu xây dựng kinh tế phát triển, thu nhập bình quân đầu người 850USD/năm, trồng được 30.000ha cao su, 82% hộ gia đình đã có điện sử dụng, 92%trẻ em đã đến trường…
Luang Namtha luôn hợp tác chặt chẽ với một số địa phương Việt Nam, đặcbiệt là hai tỉnh kết nghĩa Phú Thọ và Vĩnh Phúc, trong các lĩnh vực nông nghiệp,xây dựng cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực đạt hiệu quả thiết thực
Tỉnh trưởng cám ơn Đảng, Chính phủ hai nước đã quan tâm và giúp đỡ LuangNamtha và mong nhận được tiếp tục giúp đỡ, nhất là việc đào tào nguồn nhân lựcvà xóa đói giảm nghèo
Phó Thủ tướng Somsavad Lengsavath đánh giá cao sự phát triển của tỉnh, tintưởng Luang Namtha sẽ đạt được mục tiêu phát triển đã đề ra.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ niềm vui được đến thămtỉnh Luang Namtha; chúc mừng thành tựu mà tỉnh đã đạt được; đánh giá cao mốiquan hệ hợp tác giữa tỉnh Luang Namtha với các địa phương Việt Nam, nhất là haitỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ và khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam sẽ được tạođiều kiện để đầu tư tại các tỉnh Bắc Lào.
Phó Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, với nỗ lực và quyết tâm củahai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợptác toàn diện Việt-Lào nói chung và giữa tỉnh Luang Namtha với các địa phươngcủa Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục phát triển vì lợi ích của nhân dân hainước./.