Đoàn đại biểu Ban Dân nguyện Quốc hội thăm và làm việc tại LB Nga

Từ 25/11 đến 2/12, đoàn đại biểu Ban Dân nguyện của Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Ban Dân nguyện, dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Đoàn đại biểu Ban Dân nguyện Quốc hội thăm và làm việc tại LB Nga ảnh 1Hoạt động của đoàn. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Trong các ngày từ 25/11 đến 2/12, đoàn đại biểu Ban Dân nguyện của Quốc hội Việt Nam do bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện, dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN Liên bang Nga, trong thời gian ở thăm, đoàn đại biểu Ban Dân nguyện đã có các cuộc gặp và làm việc với một số ủy ban thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Toàn quyền về nhân quyền Liên bang Nga, Toàn quyền về nhân quyền thành phố Saint Petersburg, Vụ Dân nguyện chính quyền thành phố Saint Petersburg, Ủy ban Đối ngoại thành phố Saint Petersburg. Đoàn cũng đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Tại các cuộc gặp và làm việc, đoàn đã trao đổi với phía Nga về công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn, thư, khiếu nại của người dân, bảo đảm quyền lợi người dân bị thu hồi đất... cũng như những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế trong xã hội.

Phía Nga cam kết sẽ giúp đỡ và chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam những kinh nghiệm của Nga về tổ chức giải quyết khiếu nại của công dân cũng những vấn đề liên quan đến bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân.

Phía Nga đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu Ban Dân nguyện Quốc hội Việt Nam, đồng thời bày tỏ vui mừng nhận thấy mối quan hệ giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực.

Đoàn đại biểu Ban Dân nguyện Quốc hội thăm và làm việc tại LB Nga ảnh 2Hoạt động của đoàn. (Ảnh: Dương Trí/Vietnam+)

Đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, kim ngạch thương mại hai chiều đã có chuyển biến rõ rệt. Với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan có thẩm quyền của hai nước, mối quan hệ song phương đang ngày càng phát triển đi vào chiều sâu và thiết thực.

Về phần mình, bà Nguyễn Thanh Hải bày tỏ cảm ơn lãnh đạo các ban, ngành của Nga đã dành cho đoàn sự đón tiếp chu đáo và trọng thị.

Bà nhấn mạnh những kinh nghiệm của Nga trong lĩnh vực lập pháp và bảo vệ nhân quyền sẽ rất hữu ích cho Việt Nam.

Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải mong muốn rằng chuyến thăm và làm việc của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội của Nga và Việt Nam nói riêng, cũng như các lĩnh vực khác nói chung trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục