Phần mở đầu gồm hợp xướng "Thăng Longngày ấy" của La Thăng và concerto viết cho đàn nhị và dàn nhạc giao hưởng với tiêu đề "Thăng Longngàn năm hội ngộ," sáng tác và chỉ huy nghệ sỹ ưu tú Thiếu Hoa, solo đàn nhịNguyễn Thành Nhân.
Phần hai của đêm hòanhạc là tác phẩm được trông đợi từ 10 năm nay của nhạc sỹ Doãn Nho: Tác phẩm thanh xướng kịch "Hoa Lư-Thăng Long: Bài ca dời đô," (chương 1 đã ra mắt khán giả Hà Nộinăm 2001).
Tác phẩm được đạo diễn bởi Nghệ sỹ ưu tú Lê Chức, Chỉ huy dàn nhạc: Nhạcsỹ Doãn Nguyên, Biên đạo múa: Nghệ sỹ nhân dân Phạm Anh Phương, chỉ đạo chươngtrình: Nghệ sỹ ưu tú Mạnh Chung và họa sỹ Doãn Bằng.
"Hoa Lư-Thăng Long: Bài ca dời đô" gồm bốn chương:"Lý Thái Tổ xuống chiếu dời đô," "Dời bến Ghềnh Tháp," "Ngược dòng sông Hồng,""Cập bến Đại La" được viết theo thể thức oratorio.
Với những giọng ca hàng đầucủa nghệ thuật thanh xướng kịch Việt Nam như Mạnh Chung, Mạnh Dũng, Kiều Thẩm,Bình Luận, Thanh Bình, Vành Khuyên, Thu Hương, Minh Dũng… "Hoa Lư-Thăng Long: Bàica dời đô" đã đem đến cho công chúng âm nhạc Việt Nam một ấn tượng sâu đậm.
Khán giả cũng ấntượng với sự phối hợp giữa phục trang của các nghệ sỹ và thiết kế sân khấu đã gợi nhớ về mộtthời Hoa Lư -Thăng Long.
Dướisự chỉ huy của nhạc sỹ Doãn Nguyên, Giám đốc dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam,con trai của nhạc sỹ Doãn Nho, dàn nhạc đã hòa tấu một cách xuất sắc khiến trongngót một giờ (xuyên suốt và hoàn tất vở nhạc kịch) không một ai rời khỏi chỗngồi như trong một số buổi hòa nhạc cổ điển khác.
Câu chuyện dời đô của Lý TháiTổ bằng âm nhạc dường như đã ăn sâu vào lòng người hơn mọi hình thức khác./.