Đoàn Thanh niên TTXVN chung tay 'đánh bay COVID-19' tại Gia Lai

Chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19” với sự tham gia của Đoàn Thanh niên TTXVN đã tổ chức hàng chục chuyến xe chở nhu yếu phẩm đến các khu cách ly, bệnh viện...
Đoàn Thanh niên TTXVN chung tay 'đánh bay COVID-19' tại Gia Lai ảnh 1Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng vật tư y tế cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/10, Ban Tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19” đã tổng kết hoạt động sau hơn 2 tháng triển khai.

Chương trình đã chuyển trang thiết bị y tế, vật phẩm, nhu yếu phẩm đến hàng trăm người dân khó khăn, yếu thế và gần 30 đơn vị đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” cùng với sự chung tay của các đơn vị, nhà hảo tâm, chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19” đã tổ chức hàng chục chuyến xe, đợt hàng chở trang thiết bị y tế và nhu yếu phẩm đến các khu cách ly tập trung, bệnh viện, trung tâm y tế để hỗ trợ đội ngũ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại nhiều huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19” còn dành sự quan tâm, trao tặng những vật phẩm thiết yếu đến người dân vô gia cư, những mái ấm, cô nhi, trung tâm bảo trợ trẻ em để họ chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo vệ bản thân.

Anh Nguyễn Chí Cẩn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết  chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai đánh bay COVID-19” đã hoàn thành sứ mệnh của mình qua hơn 2 tháng tổ chức với nhiều hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Qua chương trình, Ban Tổ chức đã kết nối được với nhiều nhà hảo tâm, chia sẻ khó khăn cùng người dân tỉnh Gia Lai vượt qua đại dịch. Sau chương trình này, thanh niên tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức thêm nhiều mô hình khác tương tự để chung sức cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh, tiếp sức cho người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chương trình đã nhận được rất nhiều vật phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của hơn 60 cá nhân, đơn vị hỗ trợ với giá trị quy đổi gần 500 triệu đồng gồm: đồ bảo hộ y tế, nhiệt kế hồng ngoại, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang, kính ngăn giọt bắn, thực phẩm... Số hàng hóa này đã được trao tặng cho hàng trăm cá nhân yếu thế, khó khăn cùng 27 đơn vị, lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Chương trình “San sẻ yêu thương-Gia Lai đánh bay COVID-19” do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam, Nhóm từ thiện Fly To Sky đồng hành cùng Câu lạc bộ xe bán tải Gia Lai tổ chức.

[Cán bộ, nhân viên TTXVN quyên góp ủng hộ công tác chống dịch]

Chương trình gồm các hoạt động thiện nguyện, diễn ra từ ngày 28/7 đến 15/10, đã phát huy được tính xung kích, sáng tạo và chủ động của đoàn viên, thanh niên trong tham mưu, xây dựng và phát triển các mô hình, giải pháp chung tay cùng cộng đồng ứng phó với dịch COVID-19, tạo động lực mới để củng cố niềm tin và sức mạnh tổng hợp, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch.

Trong năm 2021, Đoàn Thanh niên TTXVN đã tổ chức trao tặng "Tủ sách Đinh Hữu Dư," "sân chơi mơ ước" cho 4 điểm trường có hàng trăm học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Krông Pa với tổng kinh phí trên 150 triệu đồng.

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên TTXVN đã tổ chức hai đợt tuyên truyền kiến thức phòng, chống tin giả cho hàng trăm học sinh Trung học cơ sở qua chương trình "Nói không với Fake News" cho hai điểm trường tại thành phố Pleiku.

Đoàn Thanh niên TTXVN chung tay 'đánh bay COVID-19' tại Gia Lai ảnh 2Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam trao tặng vật tư y tế cho bệnh viện 331, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: TTXVN phát)

Từ năm 2020-2021, đoàn viên, thanh niên TTXVN tại Gia Lai đã phối hợp với nhóm từ thiện Fly To Sky (Trung tâm tình nguyện Quốc gia) tổ chức trao tặng trang thiết bị y tế như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, kính ngăn giọt bắn cho các bệnh viện, khu cách ly, trường học, các cơ quan, tổ chức (Gia Lai, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí minh, Phú Yên, Quảng Ngãi...) với giá trị quy đổi hơn 2 tỷ đồng.

Dự kiến, thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 ổn định, đoàn viên, thanh niên TTXVN tại Gia Lai sẽ phối hợp với Tỉnh Đoàn và các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức thêm các chương trình thiện nguyện, đồng thời lan tỏa chương trình "Nói không với Fake News" để nâng cao trách nhiệm đoàn viên, thanh niên TTXVN trong công tác xã hội tại địa bàn thường trú./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục