Doanh nghiệp Bỉ tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại thị trường Việt Nam

Quan chức Bỉ kỳ vọng sẽ tăng cường xuất khẩu từ Vương quốc Bỉ sang Việt Nam và Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc nhập khẩu hàng hóa qua đó cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên.

Sáng 27/11, tại Hà Nội, ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) và bà Pascale Delcomminette - Giám đốc Điều hành Cơ quan Đầu tư và Xuất khẩu vùng Wallonie (AWEX) thuộc Vương quốc Bỉ, đã ký kết Ý định thư (LOI) cho sự hợp tác về xúc tiến thương mại giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche bày tỏ vui mừng với việc Phái đoàn Kinh tế Thương mại vùng Wallonie đến Việt Nam. Đây là lần thứ 6 Phái đoàn của Vương quốc Bỉ tới Việt Nam, qua đó tạo ra cơ hội tìm hiểu và thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước.

Theo ông Karl Van Den Bossche, qua chuyến thăm và làm việc của Phái đoàn Kinh tế Thương mại vùng Wallonie, ông kỳ vọng sẽ tăng cường xuất khẩu từ Vương quốc Bỉ sang Việt Nam và Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa việc nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bỉ. Qua đó, cân bằng cán cân thương mại giữa hai bên.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, nhấn mạnh hiện tại, Vương quốc Bỉ có 88 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 1,1 tỷ USD. Trên thực tế, vị thế của Vương quốc Bỉ rất nổi bật trong Liên minh châu Âu (EU). Cụ thể, Vương quốc Bỉ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam với tổng kim ngạch thương mại lên tới 4,73 tỷ USD vào năm 2022; trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Vương quốc Bỉ trong ASEAN. Hơn nữa, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8/2020, Vương quốc Bỉ đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Theo ông Lê Hoàng Tài, việc Cục Xúc tiến Thương mại và AWEX ký kết Ý định thư nhằm hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư giữa hai nước. Đây có thể ví như viên gạch đầu tiên tạo nền tảng vững chắc cho sự hợp tác giữa hai bên. Qua đó, tăng cường liên kết giữa Việt Nam và Vương quốc Bỉ và cụ thể hơn là vùng Wallonia, mở ra cánh cửa cho những khả năng hợp tác mới và thành công chung.

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Pascale Delcomminette - Giám đốc Điều hành Cơ quan Đầu tư và Xuất khẩu vùng Wallonie (AWEX), cho hay đoàn doanh nghiệp gồm 20 công ty và tổ chức từ vùng Wallonie Vương quốc Bỉ đến làm việc tại Hà Nội từ 27-28/11. Sau đó, đoàn sẽ tới làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 2 ngày 29-30/11.

Phái đoàn bao gồm các công ty có quy mô, lĩnh vực kinh doanh và kinh nghiệm khác nhau tại thị trường Việt Nam như dược phẩm, chăm sóc sức khỏe, năng lượng tái tạo, nông sản, thực phẩm...

Bà Pascale Delcomminette cũng nhấn mạnh Hiệp định EVFTA đã tạo dấu ấn mạnh mẽ và mở ra cơ hội hợp tác, thúc đẩy môi trường có lợi cho cả hai bên. Qua đó cho thấy tiềm năng to lớn từ vùng Wallonie và cơ hội từ Việt Nam đem lại đối với doanh nghiệp hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhiều người dân vẫn đổ xô mua vào bất chấp giá vàng đang neo ở mức cao. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Cận Tết, cẩn trọng khi giá vàng biến động mạnh

Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, "việc phân bổ vốn hợp lý, kiên nhẫn với mục tiêu dài hạn và tránh tâm lý đám đông vẫn là yếu tố then chốt để giảm thiểu rủi ro và bảo toàn tài sản."

Trang trại điện gió và điện mặt trời của Trung Nam Group tại Thuận Nam, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Kỳ vọng tương lai giàu mạnh và xanh hơn

Khánh Hòa có thể nắm bắt “cơ hội vàng” để đón đầu làn sóng đầu tư năng lượng sạch, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và tăng trưởng hai con số.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng áp sát ngưỡng 5.600 USD/ounce

Giá vàng và bạc tiếp tục tăng mạnh do lo ngại địa chính trị và chính sách Mỹ, đưa vàng gần mốc 5.600 USD/ounce, thiết lập đỉnh mới liên tiếp.