Đội tuyển Paraguay hướng tới vị trí đầu bảng F

Huấn luyện viên tuyển Paraguay, Gerardo Martino cho biết mục tiêu của Paraguay là lọt vào vòng trong và hướng tới vị trí đầu bảng F.
Trước trận đấu với Slovakia ngày mai 20/6, huấn luyện viên đội tuyển Paraguay, Gerardo Martino cho biết mục tiêu của Paraguay là vượt qua vòng bảng và hướng tới vị trí đầu bảng F.

Bước vào trận đấu với đại diện của châu Âu Slovakia, đội tuyển Paraguay của huấn luyện viên Martino đang có được sự tự tin khá cao sau khi cầm hòa xuất sắc đương kim vô địch thế giới Italy, trong khi đó, đội bóng Slovakia của huấn luyện viên Vladimir Weiss  lại để mất hai điểm quý giá khi để New Zealand gỡ hòa trong những phút chót.

Về lực lượng, cả hai đội đều không có cầu thủ quan trọng nào bị chấn thương. Trong trận đấu đầu tiên, huấn luyện viên đội tuyển Paraguay, Martino buộc phải để Santa Cruz ngồi ngoài vì tiền đạo này bị chấn thương cơ. Tuy nhiên, hàng tiền đạo của Paraguay vẫn rất mạnh khi có sự góp mặt của Nelson Haedo Valdez và Lucas Barrios. Thế nhưng, cũng không loại trừ khả năng đội bóng Nam Mỹ bước vào trận đấu này với một thái độ thăm dò đối phương.

Huấn luyện viên Martino mới đây thừa nhận rằng ông sẽ không mạo hiểm bố trí một đội hình dâng cao với mục tiêu tấn công phủ đầu đối phương.

Một điểm trước Slovakia cũng không phải là "thảm họa" với Paraguay vì ở lượt trận đấu cuối, đội bóng của Martino chỉ phải gặp New Zealand, đội tuyển bị đánh giá là yếu nhất bảng F. Những điều kiện thực tế hiện nay giúp Paraguay, vốn từng đánh bại Argentina và Brazil ở vòng sơ loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ, có thể triển khai lối đá phòng ngự phản công đầy khó chịu của họ.

Trong khi đó, sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Slovakia lại để lộ khá nhiều điểm yếu. Đầu tiên là sự phụ thuộc quá nhiều vào khả năng dẫn dắt lối chơi của tiền vệ Marek Hamsik. Nếu Hamsik chơi hay và truyền được cảm hứng cho các đồng đội, Slovakia sẽ thi đấu khởi sắc. Tuy nhiên, trước Paraguay, một trong những đội bóng ở Nam Mỹ thường chọn cách "phá" lối chơi của đối phương, Hamsik sẽ không có nhiều khoảng trống để thể hiện năng lực của mình.

Bên cạnh đó, việc lần đầu tiên được dự một kỳ World Cup cũng đã cho thấy sự non kinh nghiệm của các cầu thủ Slovakia. Dù kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn trước New Zealand nhưng chỉ một phút mất tập trung, Slovakia đã bị Winston Reid của New Zealand trừng phạt. Tiền đạo Erik Jendrisek thừa nhận: "Tôi cảm thấy tiếc khi Slovakia để tuột mất chiến thắng trong trận đấu đầu tiên. Chúng tôi không được phép mắc sai lầm trước Paraguay. Họ là đội bóng chơi bóng bổng và tận dụng cơ hội khá tốt. Chúng tôi cần có được sự tập trung tốt nhất."

Thành tích thi đấu ấn tượng của các đội bóng Nam Mỹ ở World Cup 2010, với năm trận thắng và hai trận hòa, chắc chắn sẽ là điểm tựa để Paraguay tự tin trong trận đấu sắp tới với Slovakia. Kể từ khi vòng bảng thứ hai bắt đầu, Uruguay rồi Argentina đều đã giành chiến thắng và tràn đầy cơ hội giành vé vào chơi vòng hai. Brazil, Chile hiện cũng đang có được không ít lợi thế sau những chiến thắng ở lượt đấu đầu tiên. Dĩ nhiên, Paraguay sẽ không muốn kém cạnh những "người hàng xóm" đại diện cho Nam Mỹ ở World Cup 2010.

Trận đấu Paraguay-Slovakia sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ 30, ngày 20/6, trên sân Free State.

Sau loạt trận đấu đầu tiên, cục diện bảng F hiện khá cân bằng khi cả bốn đội bóng, Italy, Paraguay, New Zealand và Slovakia đều có được một điểm. Tuy nhiên, xét về thực lực các đội bóng, thì Italy và Paraguay đang được đánh giá là có nhiều cơ hội để đoạt hai tấm vé vào vòng trong của bảng F./.

Anh Hiển (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục