Đội tuyển quốc gia Nigeria bị cấm thi đấu 2 năm

Tổng thống Nigeria ngày 30/6 đã cấm đội tuyển quốc gia tham gia các giải thi đấu trong 2 năm, vì kết quả tồi tệ ở World Cup 2010.
Người phát ngôn phủ Tổng thống Ima Niboro tuyên bố Tổng thống Goodluck Jonathan ngày 30/6, đã ra lệnh đội tuyển bóng đá quốc gia không được phép tham gia mọi giải thi đấu trong vòng hai năm, vì kết quả tồi tệ của đội bóng này tại World Cup 2010, nhằm thiết lập lại trật tự.

Tại World Cup 2010, đội tuyển Nigeria nằm ở bảng C cùng với Argentina, Hy Lạp và Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nigeria chỉ giành được một kết quả thất vọng là đứng cuối bảng sau hai thất bại trước Argentina, Hy Lạp và chỉ giành được một trận hòa trước Hàn Quốc.

Thống đốc bang Rivers Rotimi Amaechi, người được chỉ định nhóm đứng đầu nhóm công tác về World Cup, nhấn mạnh rằng Nigeria sẽ thông báo cho Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) biết quyết định của Tổng thống.

Đồng thời Thống đốc cho biết "Chúng tôi đã đến World Cup và đã nhận thấy mọi vấn đề. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ cùng ngồi lại với nhau và bắt đầu công việc điều tra nội bộ."

Tổng thống Goodluck Jonathan cũng yêu cầu kiểm tra việc chi tiêu của đội tuyển trong kỳ World Cup này./.

Thanh Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục