Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt đối tượng bị truy nã

Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định Truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về tội “Gây rối trật tự công cộng.”
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt đối tượng bị truy nã ảnh 1Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lấy lời khai ban đầu đối tượng Hà Huy Mạnh để xác minh, lấy lời khai, củng cố hồ sơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/9, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, cho biết đơn vị đã tiến hành thủ tục bàn giao đối tượng Hà Huy Mạnh (sinh năm 2005, ngụ khu Đồn Ngựa, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho cơ quan chức năng.

Đây là đối tượng bị truy nã theo Quyết định Truy nã số 09/QĐTN ngày 3/8/2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Vào lúc 15 giờ ngày 5/9, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, thuộc xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu phát hiện Hà Huy Mạnh là đối tượng có nhận dạng giống đối tượng bị cơ quan Công an truy nã.

[Tây Ninh: Bắt đối tượng bị truy nã khi đang xuất cảnh sang Campuchia] 

Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Hà Huy Mạnh là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội phát lệnh truy nã trên phạm vi toàn quốc về tội “Gây rối trật tự công cộng.”

Ngay sau đó, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã ra quyết định tạm giữ hình sự, xác minh, lấy lời khai ban đầu; đồng thời củng cố hồ sơ bàn giao đối tượng cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhận được thông báo từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Công an huyện Hoài Đức đã cử lực lượng đến Tây Ninh nhận bàn giao, đồng thời di lý đối tượng Hà Huy Mạnh về Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục