Đồng Nai: Hàng nghìn hộ dân có nước sạch sau hơn 20 năm mong chờ

Dự án đưa nước sạch về huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) do Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng giúp hàng nghìn hộ dân trên địa bàn có nước sạch sau 20 năm mong mỏi.
Đồng Nai: Hàng nghìn hộ dân có nước sạch sau hơn 20 năm mong chờ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hàng nghìn hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai vô cùng phấn khởi khi chỉ ít ngày nữa họ sẽ được sử dụng nguồn nước sạch.

Đây là lần đầu tiên sau 20 năm kể từ khi tách lập, huyện Cẩm Mỹ mới có dự án cấp nước sạch từ hệ thống nước mặt tập trung. Dự án này đã cung cấp nước cho người dân đúng dịp Tết Nguyên đán.

Dự án đưa nước sạch về huyện Cẩm Mỹ do Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 300 tỷ đồng.

Đây là dự án không chỉ mang nguồn nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân mà còn là đấu nối, mở rộng phạm vi cấp nước cho các khu sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản và thương mại dịch vụ.

Gia đình ông Đoàn Hùng Cường, ngụ thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đã nhiều năm phải mua nước để sử dụng nên mọi sinh hoạt đều bị hạn chế. Do giá mua nước cao nên mỗi lần sử dụng, mọi thành viên trong gia đình ông đều phải rất tiết kiệm, tận dụng nước hết mức có thể.

[Khánh thành công trình hệ thống nước sạch cho 900 hộ dân Nghệ An]

Tương tự, ông Đinh Viết Lương, ngụ ấp Suối Cả, thị trấn Long Giao cho biết, ông sinh sống ở đây gần 20 năm, cũng từng ấy thời gian người dân nơi đây mong mỏi có nguồn nước sạch để sinh hoạt. Khi nhìn thấy đường ống cấp nước đi qua khu dân cư và nghe thông tin sẽ có nước sạch trong dịp Tết Nguyên đán, bà con nơi đây rất phấn khởi và tin tưởng tới đây sẽ có nước sạch để sinh hoạt và ổn định sản xuất phát triển kinh tế.

Theo Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân, đến thời điểm hiện tại, nước sạch đã về tới thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ. Lực lượng thi công đã đấu nối vào cơ quan ủy ban nhân dân huyện và một số hộ dân của thị trấn Long Giao và xã Nhân Nghĩa.

Từ nay tới Tết Nguyên đán, đơn vị thi công sẽ tiếp tục lắp đặt đồng hồ nước để các hộ dân sớm có nước sử dụng.

Đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Gia Tân cho biết thời điểm này đã cơ bản xong công trình trạm bơm tăng áp, các tuyến ống chuyển tải nước. Công ty đang tăng tốc thi công lắp đặt đồng hồ nước cho các hộ dân dọc trục đường chính, dự kiến sẽ có 100 hộ dân có nước sạch sử dụng trước Tết Nguyên đán.

Qua Tết, công ty tiếp tục nâng cấp kênh dẫn, trạm bơm nước thô và phát triển tuyến ống để cấp nước sạch đến các khu phố của thị trấn Long Giao, các xã và về khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Cũng theo chủ đầu tư, ngay từ đầu, đơn vị xác định đây là dự án thiên về an sinh xã hội, giúp người dân có nước sạch sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, phục vụ phát triển kinh tế. Công ty cam kết ống nước sạch đi đến đâu, dân ở đó có nước sạch với chất lượng an toàn để sử dụng.

Theo Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ, từ nhiều năm trước, địa phương đã kêu gọi đầu tư dự án nước sạch về địa phương, một số nhà đầu tư đã đến khảo sát, tìm hiểu với ý định triển khai dự án. Tuy nhiên, do địa hình cao, cách xa nguồn nước mặt nên phải đầu tư trạm bơm tăng áp tốn kém.

Cùng với số, địa phương chưa có khu công nghiệp, khu đô thị thương mại dịch vụ nên nếu đầu tư sẽ thu hồi vốn lâu, do đó các nhà đầu tư đều rút lui.

Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân  huyện Cẩm Mỹ cho biết đây là dự án cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước mặt tập trung đầu tiên được triển khai tại địa phương. Có nguồn nước sạch, người dân sẽ ổn định cuộc sống, đầu tư sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo huyện Cẩm Mỹ yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục phát triển hệ thống đường ống để đưa nước sạch về 9 xã và đến các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục