Đồng Tháp phát hiện và đưa đi cách ly 5 đối tượng nhập cảnh trái phép

Cả 5 đối tượng khai nhận sang Campuchia làm thuê tại huyện Pèm Chô, tỉnh Prayveng nhưng hết việc do dịch COVID-19 nên họ tìm đường nhập cảnh trái phép vào Viêt Nam.
Đồng Tháp phát hiện và đưa đi cách ly 5 đối tượng nhập cảnh trái phép ảnh 1Lực lượng chức năng phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: Phú Quý/TTXVN)

Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp, ngày 16/8, lực lượng chức năng đã xử phạt và đưa đi cách ly 5 đối tượng có hộ khẩu ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16/8, tại khu vực gần Cột mốc 238 (3), thuộc Ấp 1 (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), Tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước phát hiện 5 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

[Tây Ninh: Bắt giữ 4 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới]

Các đối tượng gồm Phạm Hoàng Yến (38 tuổi), Phạm Hoàng Tuấn (36 tuổi), Phạm Hoàng Thanh (32 tuổi), Trần Văn Sang (45 tuổi) và Nguyễn Văn Kha (61 tuổi) cùng trú tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự.

Cả 5 đối tượng trên khai nhận, cách đây khoảng hơn một tháng họ sang Campuchia làm thuê tại huyện Pèm Chô, tỉnh Prayveng. Do dịch COVID-19, hết việc làm nên họ tìm đường nhập cảnh trái phép vào Viêt Nam.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe, hoàn chỉnh hồ sơ để xử phạt hành chính mỗi đối tượng 5 triệu đồng và đưa họ đi cách ly tập trung theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục