Giáo xứ Đồng Xá Nam là điểm sáng về tình đoàn kết lương giáo xây dựng đờisống văn hóa, phát triển kinh tế cải thiện đời sống gia đình và giữ gìn tìnhhình an ninh trật tự.
Ông Phan Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Gia, cho biết giáo xứĐồng Xá Nam có hơn 550 số dân theo đạo công giáo với 120 hộ, chiếm 50% dân sốtrong thôn; trong đó 80% hộ làm nông nghiệp, còn lại làm kinh doanh dịch vụ buônbán vừa và nhỏ.
Với tinh thần “Lương giáo như một," đến nay, trên 85% số hộ gia đình trongthôn được công nhận là gia đình văn hóa; 100% con em giáo dân trong độ tuổi đihọc đều được đến trường; tất cả các hộ công giáo đều tự nguyện ký cam kết xâydựng gia đình theo chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc."
Cộng đồng giáo dân nơi đây còn nhiệt tình hưởng ứng tham gia đóng góp Quỹkhuyến học để giúp đỡ hàng chục con em lương giáo có hoàn cảnh khó khăn được tớitrường và tiếp tục học lên cao.
Ngoài ra, hàng tháng Chánh chương cùng Ban hành giáo Đồng Xá thường xuyêntuyên truyền sâu rộng tới giáo dân về chính sách, chủ trương của Đảng và Nhànước giúp giáo dân hiểu và thực hiện đúng pháp luật.
Nhằm giúp giáo dân phát triển kinh tế, lãnh đạo địa phương đã tích cựctuyên truyền, vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canhtăng vụ, xen canh với phương châm chỉ trồng và nuôi con gì thị trường cần, nhưlúa, củ đậu, dưa, rau màu các loại. Nhờ đó, năm năm gần đây thu nhập bình quânđầu người trong thôn đạt từ 8-10 triệu đồng/năm; riêng năm 2010, đạt 12 triệuđồng/người.
Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa ở thôn Đồng Xá Nam đã giúp bà conlương giáo thắt chặt mối quan hệ, xây dựng lối sống lành mạnh trong mỗi giađình./.