ĐSQ VN tại Singapore, Hàn Quốc, Đức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung

Đây là hoạt động hết sức thiết thực và mong các đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm nhanh chóng đến được với bà con giúp bà con sớm khắc phục hậu quả của thiên tai và ổn định cuộc sống.
Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ tại huyện Cam Lộ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lũ tại huyện Cam Lộ. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, trước những hậu quả hết sức nghiêm trọng của lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền Trung, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore đã kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở Singapore ủng hộ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu thiệt hại lớn do thiên tai.

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Tào Thị Thanh Hương bày tỏ xúc động trước những mất mát to lớn về người và của của đồng bào miền Trung, trước sự hy sinh quên mình của các cán bộ chiến sỹ Quân đội trong quá trình ứng cứu, giúp đỡ bà con.

Đại sứ Tào Thị Thanh Hương cho biết đây là hoạt động hết sức thiết thực và mong các đóng góp ủng hộ của các nhà hảo tâm nhanh chóng đến được với bà con giúp bà con sớm khắc phục hậu quả của thiên tai và ổn định cuộc sống.

Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cũng lập ra đầu mối tiếp nhận trực tiếp quyên góp của các tổ chức, cá nhân tại địa bàn cũng như cung cấp các địa chỉ tại Việt Nam để các nhà hảo tâm có thể quyên góp ủng hộ.

[Cộng đồng Việt Nam tại Campuchia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung]

Trong khi đó, Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cũng đã vận động toàn thể cán bộ, Đảng viên, sinh viên, lao động, cộng đồng người Việt Nam và bạn bè của Việt Nam tại Hàn Quốc cùng với nhân dân cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại lớn bởi lũ lụt gây ra.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết đây là hoạt động hết sức thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát và hỗ trợ đồng bào vùng bão, lũ khắc phục hậu quả, dần ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất.

Các cá nhân và tập thể có thể ủng hộ đồng bào bằng tiền và hiện vật, có thể gửi trực tiếp đến các cơ quan chức năng trong nước như: Bộ Ngoại giao, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ, các địa phương bị ảnh hưởng hoặc thông qua Hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc, các Hội khác.

ĐSQ VN tại Singapore, Hàn Quốc, Đức kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung ảnh 1Người dân tham gia nấu bánh chưng ủng hộ người dân vùng lũ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã đăng thông báo Lời kêu gọi của Ủy Ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức và toàn thể người Việt Nam ở nước ngoài, bằng những hành động thiết thực cụ thể, hỗ trợ, sẻ chia, giúp đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, thông báo trên đã được đăng trên trang web của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, trong đó nhấn mạnh mưa lũ những ngày qua ở các tỉnh miền Trung đã làm nhiều người chết, bị thương và mất tích, gây thiệt hại lớn về tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân, khiến hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ của đồng bào ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Mỗi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng như các cơ quan đại diện khác đã thực hiện quyên góp, ủng hộ tối thiểu một ngày lương để góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại sứ quán cũng đã gửi thông báo Lời kêu gọi trên tới các hội đoàn người Việt ở Đức để chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt và sạt lở đất gây ra trong những ngày qua.

Một số tổ chức, hội đoàn người Việt đã có các hình thức hỗ trợ khác nhau để hướng về bà con miền Trung, trong khi nhiều hội đoàn trên khắp nước Đức đang tích cực tổ chức quyên góp nhằm thể hiện tình cảm yêu thương, đoàn kết, với mong muốn góp phần giảm bớt những khó khăn của bà con bị nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục