Dự báo kinh tế Anh sẽ sụt giảm trong cả quý 1 năm nay

Chuyên gia nhận định do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, nhiều khả năng kinh tế Anh giảm tới 5% trong tháng 3/2020, hậu quả là kinh tế nước này có thể sụt giảm khoảng 1,3% trong cả quý 1/2020.
Lĩnh vực xây dựng tại Anh bị suy giảm mạnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lĩnh vực xây dựng tại Anh bị suy giảm mạnh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo số liệu vừa công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong tháng 2/2020 đã giảm 0,1% so với tháng trước đó, chủ yếu do lĩnh vực xây dựng suy giảm mạnh.

Số liệu của ONS cũng cho thấy, trong ba tháng tính đến tháng 2/2020, kinh tế Anh đã ghi nhận mức tăng 0,1% so với giai đoạn ba tháng trước đó, với lĩnh vực dịch vụ là nhân tố đóng góp duy nhất vào mức tăng trưởng này.

Lĩnh vực xây dựng tại Anh trong tháng 2/2020 suy giảm đáng kể giữa bối cảnh thời tiết không thuận lợi làm giảm hoạt động xây dựng, theo chuyên gia Rob Kent-Smith, phụ trách mảng GDP tại ONS.

Theo chuyên gia này, số liệu trên cho thấy trong ba tháng tính đến tháng 2/2020, trước thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, kinh tế Anh đã tiếp tục đà tăng trưởng nhẹ hoặc không tăng trưởng.

[Fitch Ratings hạ mức tín nhiệm nợ công của Anh xuống mức AA-]

Ông Andrew Sentance, chuyên viên tư vấn cấp cao thuộc hãng tư vấn kinh tế Cambridge Econometrics, ngày 9/4 cho rằng kinh tế Anh trong tháng 2/2020 giảm nhẹ so với tháng 1/2020, song sẽ giảm nhiều hơn nữa trong tháng 3/2020, với mức giảm dự kiến là 3-5%.

Điều này đồng nghĩa với việc kinh tế Anh trong cả quý 1/2020 có thể giảm 1-1,5%, quý 2/2020 có thể giảm hơn 10%.

Nền kinh tế Anh đã rơi vào suy thoái, và điều này sẽ không thể chấm dứt cho đến khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được nới lỏng, theo chuyên gia Sentance.

Howard Archer, cố vấn kinh tế trưởng tại tập đoàn dự báo kinh tế EY ITEM Club, nhận định do tác động tiêu cực từ dịch COVID-19, nhiều khả năng kinh tế Anh giảm tới 5% trong tháng 3/2020, hậu quả là kinh tế nước này có thể sụt giảm khoảng 1,3% trong cả quý 1/2020.

Theo đánh giá của chuyên gia này, GDP của Anh sẽ giảm khoảng 13% trong quý 2/2020, trước khi có thể bắt đầu phục hồi từ quý 3/2020.

Phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây, Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cho biết dịch COVID-19 có thể đã tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế Anh.

London hiện đã triển khai các biện pháp mạnh nhằm hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có cơ chế cho vay và đảm bảo trị giá hơn 330 tỷ bảng Anh (411,5 tỷ USD) dành cho các doanh nghiệp, cam kết hỗ trợ 80% khoản lương, tương đương 2.500 bảng (3.117,7 tỷ USD)/tháng cho nhân viên không thể đi làm trong giai đoạn dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục