Dự kiến sẽ có thêm nhiều trung tâm đăng kiểm Hà Nội mở cửa trở lại

Dự kiến trong tuần sau, Hà Nội có thêm nhiều Trung tâm đăng kiểm mở cửa hoạt động trở lại nhằm giảm tải tình trạng ùn tắc, quá tải kiểm định xe cơ giới hiện nay.
Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Nhân viên đăng kiểm thực hiện quy trình kiểm định xe cơ giới tại trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay ngày 13/3, Trung tâm đăng kiểm 29-07D (có địa chỉ tại Km1, Quốc lộ 3, Du Nội, Đông Anh, Hà Nội) sẽ hoạt động trở lại và vận hành 1 dây chuyền kiểm định với 3 đăng kiểm viên, dự kiến mỗi ngày kiểm định được từ 60-70 xe.

Như vậy, thành phố Hà Nội sẽ có 10 trung tâm đăng kiểm phục vụ nhu cầu kiểm định xe cơ giới tăng cao trong thời gian qua.

Trong ngày 12/3, cơ quan công an sẽ tiếp tục bàn giao cơ sở vật chất, hệ thống phần mềm dữ liệu kiểm định của Trung tâm đăng kiểm 29-02V cho đơn vị để thực hiện các bước hiệu chuẩn lại nhằm đưa trung tâm này vào hoạt động trong tuần tới cùng một số trung tâm đăng kiểm khác. Dự kiến trong tuần sau sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội.

Phía Cục Đăng kiểm Việt Nam khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chủ động nắm bắt thông tin các trạm đăng kiểm đang hoạt động để tránh vòng sang các trung tâm đang tạm dừng hoạt động gây mất thời gian; mang đầy đủ giấy tờ để làm thủ tục đăng kiểm; chủ động nộp phạt nguội nếu có và kiểm tra về chất lượng kỹ thuật của phương tiện, bảo dưỡng, sửa chữa trước khi đưa xe đi kiểm định.

[Bộ trưởng GTVT: Huy động tối đa đăng kiểm chi viện TP.HCM, Hà Nội]

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Đăng kiểm và giao nhiệm vụ cho cơ quan này vào sáng 11/3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Cục Đăng kiểm tiếp tục chỉ đạo để khôi phục hoạt động đăng kiểm trên cả nước thông qua việc thực hiện loạt giải pháp đồng bộ; huy động tối đa lực lượng đăng kiểm toàn quốc, lực lượng bị khởi tố nhưng được tại ngoại, đã nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, đảm bảo trình độ chuyên môn để chi viện cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; khẩn trương tuyển dụng để bù đắp lực lượng thiếu hụt.

“Cục Đăng kiểm phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhanh chóng tiếp nhận lực lượng đăng kiểm viên để sắp xếp vào các đơn vị đăng kiểm phục vụ hoạt động kiểm định của người dân, quan tâm đến chế độ đời sống sinh hoạt của các đăng kiểm viên,” Bộ trưởng Thắng yêu cầu.

Ngoài ra, cơ quan này có trách nhiệm phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông khẩn trương cử bộ phận kỹ thuật của hai bên, khớp nối lại phần mềm để đưa các trung tâm đăng kiểm của các bộ này vào thực hiện kiểm định xe cơ giới nhằm nhanh chóng tháo gỡ tình trạng ùn tắc đăng kiểm hiện nay.

Người đứng đầu ngành giao thông cũng giao Cục Đăng kiểm khẩn trương rà soát, bổ sung kịp thời máy móc, phương tiện, nhân lực để khôi phục các trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại; tiếp tục thực hiện tăng ca, tăng kíp, làm cả ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ Nhật nhằm thực hiện mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân, doanh nghiệp; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin để người dân đăng ký đặt lịch hẹn đăng kiểm từ xa để tránh cảnh người dân phải xếp hàng gây bức xúc, mất thời gian, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân./.

Danh sách 9 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động tại Hà Nội tính đến ngày 12/3 gồm:

1. 29-01V địa chỉ Km 15+200 Quốc lộ 1A, Thôn Yên Phú, Thanh Trì.

2. 29-03S địa chỉ số 3 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm.

3. 29-04V địa chỉ đường Võ Văn Kiệt, Quang Minh, Mê Linh.

4. 29-05V địa chỉ số 49 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên.

5. 29-06V địa chỉ đường 70, Tam Hiệp, Thanh Trì.

6. 29-08D địa chỉ Cụm công nghiệp Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức.

7. 29-14D địa chỉ Cụm công nghiệp Thanh Oai, Bích Hoà, Thanh Oai, Hà Nội.

8. 291-06D địa chỉ đường Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên.

9. 29-23D địa chỉ Quốc lộ 6, khu công nghiệp Phú Nghĩa, Chương Mỹ.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục