Đưa 2 nữ thuyền viên người Nga gặp sự cố trên biển vào bờ cấp cứu

Nữ thuyền viên Nazimova Olesia bị đau tim, khó thở, hai mắt, tay trái và hai chân sưng có biểu hiện sưng, nhiệt độ cơ thể thấp; thuyền viên Svetlana nghi bị xuất huyết dạ dày và bị đau ruột thừa cấp.
Đưa 2 nữ thuyền viên người Nga gặp sự cố trên biển vào bờ cấp cứu ảnh 1Tàu huấn luyện STS NADEZHDA. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 5/12, thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 cho biết tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 ứng trực tại thành phố Vũng Tàu, đã đưa hai nữ thuyền viên (quốc tịch Liên bang Nga) đi trên tàu huấn luyện STS NADEZHDA về bờ cấp cứu an toàn.

Thông tin ban đầu, vào lúc 11 giờ 4/12, tàu huấn luyện STS NADEZHDA (quốc tịch Russia, hô hiệu UABA) đang trên đường hành trình từ Vũng Tàu đi Vladivostok (Liên bang Nga).

Khi đến vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 110 hải lý về phía Đông Nam, trên tàu, nữ thuyền viên Nazimova Olesia (chức danh phục vụ, sinh ngày 26/3/1979) bị đau tim, khó thở, hai mắt, tay trái và hai chân sưng có biểu hiện sưng, nhiệt độ cơ thể thấp; nữ thuyền viên Olshevskaia Svetlana (sinh viên thực tập, sinh ngày 09/10/1998), nghi bị xuất huyết dạ dày và bị đau ruột thừa cấp. Cả hai thuyền viên cần đưa về bờ cấp cứu khẩn cấp.

[Cứu nạn thành công tàu cá cùng 6 thuyền viên bị nạn trên biển]

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã hướng dẫn tàu chuyển hướng, tăng tốc hành trình về Vũng Tàu để cứu nạn cho hai thuyền viên trên tàu. Trung tâm điều động tàu cứu nạn chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn SAR 413 rời cảng đi cứu nạn khẩn cấp.

Do ảnh hưởng bão số 7 trên Biển Đông, thời tiết khu vực có gió cấp 6-7, sóng cao 2-3m nên việc tiếp cận và tiếp nhận các thuyền viên nói trên gặp nhiều khó khăn.

Đến 2 giờ 30 ngày 5/12, tàu SAR 413 đã tổ chức tiếp nhận hai thuyền viên của tàu STS NADEZHDA lên tàu SAR 413 an toàn.

Bên cạnh đó, các thuyền viên tàu SAR 413 tiến hành chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần cho các thuyền viên trên tàu bị nạn và đưa về cảng, tiến hành bàn giao cho đại diện Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và đại diện chủ tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục