Đưa CAJ thành một tổ chức có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ASEAN

Tại Đại Hội đồng Liên đoàn Các nhà báo ASEAN (CAJ) 19 diễn ra tại Thái Lan, các thành viên tham dự cam kết tiếp tục xây dựng CAJ trở thành một liên đoàn vững mạnh, cầu nối thông tin giữa các quốc gia.
Đưa CAJ thành một tổ chức có tầm ảnh hưởng quan trọng trong ASEAN ảnh 1Trưởng đoàn các nước thành viên CAJ tại Đại hội đồng lần thứ 19. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Từ ngày 24 đến 28/1, tại thủ Bangkok của Thái Lan đã diễn ra Đại Hội đồng Liên đoàn Các nhà báo ASEAN (CAJ) lần thứ 19 với sự tham dự của Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Uttama Savanayana cùng đông đảo đại diện cơ quan báo chí các nước thành viên và hai nước quan sát viên là Myanmar và Trung Quốc.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam, do ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu, đã tham dự sự kiện này.

Thủ tướng nước chủ nhà Prayut Chan-ocha gửi thông điệp chúc mừng Đại Hội đồng và Phó Thủ tướng Wisanu Krue-ngam đã tiếp thân mật đoàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trong diễn văn khai mạc phiên họp Đại Hội đồng, nhà báo Thuận Hữu, Chủ tịch CAJ, đã điểm lại các mốc trong hơn 42 năm hình thành và phát triển của CAJ, đánh giá cao những thành tựu quan trọng của CAJ và các hội, liên đoàn, câu lạc bộ báo chí các nước thành viên thời gian qua.

[Truyền thông đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của ASEAN]

Nhà báo Thuận Hữu cho biết năm 2015, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) đảm nhận chức Chủ tịch CAJ, đúng vào thời điểm thành lập Cộng đồng ASEAN.

Từ đó đến nay, VJA và những đồng nghiệp trong Liên đoàn Các nhà báo ASEAN luôn sát cánh, xây dựng một CAJ năng động, liên kết và có những chuyển đổi tích cực.

Với những chương trình hợp tác có hiệu quả, CAJ đã mang lại cho các nhà báo, phóng viên và các hội viên cơ hội được chia sẻ, thảo luận về các vấn đề và mối quan tâm chung trên nhiều cấp độ song phương và đa phương; giúp họ nâng cao kiến thức và kỹ năng làm báo chuyên nghiệp.

Nhà báo Thuận Hữu cam kết VJA sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Các nhà báo Thái Lan (CTJ) trong thời gian CTJ làm Chủ tịch CAJ nhiệm kỳ 2018-2020 để đưa CAJ trở thành một tổ chức có tầm ảnh hưởng quan trọng trong khu vực, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, đoàn kết, ổn định, thịnh vượng, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Trong suốt phiên họp, Đại Hội đồng CAJ lần thứ 19 đã hoàn thành các nội dung, chương trình, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên nhằm tiếp tục xây dựng CAJ trở thành một liên đoàn vững mạnh, cầu nối thông tin giữa các quốc gia trong cộng đồng ASEAN.

Đại Hội đồng nghiêm túc đánh giá việc thực hiện các chương trình của CAJ giai đoạn 2015 - 2017; bổ sung, sửa đổi Điều lệ CAJ; ra “Tuyên bố Bangkok,” khẳng định quyết tâm củng cố về mặt tổ chức, tăng cường hoạt động để nâng cao uy tín của tổ chức các nhà báo của khu vực hướng tới mục tiêu đoàn kết, thống nhất và phát triển trong Cộng đồng ASEAN. Các đại biểu vui mừng chào đón Câu lạc bộ Báo chí Campuchia trở thành thành viên thứ 8 của CAJ.

Trước khi bế mạc phiên họp, nhà báo Thuận Hữu cảm ơn các thành viên CAJ và Liên đoàn Các nhà báo Thái Lan, trên cương vị Phó Chủ tịch CAJ, đã hỗ trợ VJA hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch CAJ trong thời gian qua, đồng thời bàn giao chức Chủ tịch CAJ cho CTJ và nhà báo Thepchai Yong.

Chủ tịch CTJ Thepchai nêu rõ, trong thời gian Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch, CAJ có những bước tiến mạnh mẽ trong việc tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các nhà báo, tổ chức báo chí của ASEAN, theo đúng tinh thần của “Tuyên bố Hà Nội” được ký kết tại Đại Hội đồng CAJ lần thứ 18 tại Việt Nam tháng 11/2015.

Ông Thepchai thay mặt các thành viên CAJ cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp quan trọng và thiết thực của nhà báo Thuận Hữu trên cương vị Chủ tịch CAJ, góp phần đưa CAJ có vị thế ngày càng quan trọng trong ASEAN và cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục