Đưa quan hệ Việt Nam-Maldives phát triển thực chất hơn nữa

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ Việt Nam mong muốn tích cực khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác với Maldives, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel. (Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam)

Chiều 24/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Maldives Abdulla Khaleel nhân dịp tham dự Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cảm ơn Bộ trưởng Abdulla Khaleel đã tham dự sự kiện lần này do Việt Nam đăng cai tổ chức; chuyển lời thăm hỏi của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới Bộ trưởng Abdulla Khaleel.

Bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển ổn định và tích cực của quan hệ hữu nghị Việt Nam-Maldives sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), Thứ trưởng chia sẻ Việt Nam mong muốn tích cực khai thác tiềm năng và cơ hội hợp tác với Maldives, góp phần đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất hơn nữa trong thời gian tới.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Abdulla Khaleel hoan nghênh những thành tựu kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam và bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội.

Bày tỏ hài lòng trong hơn 50 năm qua, quan hệ hai nước tiếp tục duy trì ổn định và ngày càng được củng cố, Bộ trưởng khẳng định Maldives rất coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam.

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cấp cao và cấp Bộ trưởng, thiết lập cơ chế đối thoại, sớm ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Bộ. Trên cơ sở tiềm năng và thế mạnh hợp tác về thương mại, du lịch, nuôi trồng thủy hải sản, nông nghiệp, vận tải đường biển, hai bên nhất trí cần tích cực thúc đẩy các bộ, ngành hai nước đàm phán, ký kết các thỏa thuận tạo nền tảng pháp lý cho hợp tác trong từng lĩnh vực cụ thể; thúc đẩy hơn nữa hợp tác giao thương và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tại cuộc gặp, hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề cùng quan tâm như ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982; tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại các tổ chức của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.

Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Tuy giải tỏa, bàn giao mặt bằng thông thoáng cho đơn vị thi công dự án. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Giảm khâu trung gian, người dân trực tiếp hưởng lợi

Chính quyền Thủ đô đang chuyển tải các Nghị quyết của Đảng về với dân, hướng tới mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đưa người dân vào vị trí trung tâm và trực tiếp hưởng lợi.