Đức: Chi phí nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ tăng mạnh

Số tiền mà Đức sẽ phải trả cho năng lượng nhập khẩu từ Nga trong năm 2022 sẽ nhiều hơn 60% so với năm 2021, với tổng giá trị ước tính lên tới 32 tỷ euro (34,5 tỷ USD).
Đức: Chi phí nhập khẩu năng lượng từ Nga sẽ tăng mạnh ảnh 1Một trạm nén khí của mạng lưới khí đốt tự nhiên tại Werne, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo một nghiên cứu được Greenpeace công bố hôm 19/4, số tiền mà Đức sẽ phải trả cho năng lượng nhập khẩu từ Nga trong năm 2022 sẽ  nhiều hơn 60% so với năm 2021, với tổng giá trị ước tính lên tới 32 tỷ euro (34,5 tỷ USD).

Các khoản thanh toán của Đức cho dầu nhập khẩu từ Nga dự kiến sẽ tăng 25%, lên 14,2 tỷ euro, trong khi các khoản thanh toán cho khí đốt nhập khẩu của nước này thậm chí có thể tăng gấp đôi, lên 17,6 tỷ euro trong năm nay.

Giá năng lượng gia dụng và nhiên liệu động cơ trong năm nay đã tăng 39,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

[Bộ trưởng Đức kêu gọi tìm kiếm nguồn cung khí đốt từ trong nước]

Theo Văn phòng Thống kê Liên bang Đức (Destatis), tỷ lệ lạm phát ở Đức trong tháng 3/2022 đứng ở mức cao nhất trong 40 năm là 7,3%.

Mauricio Vargas, chuyên gia kinh tế của Greenpeace, cho biết các cuộc thảo luận đang diễn ra về lệnh cấm vận năng lượng đối với Nga không nên che đậy thực tế rằng “về cơ bản các nước cần thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng tốc việc phổ biến năng lượng tái tạo.”

Đức đã công bố kế hoạch loại bỏ khí đốt của Nga trên diện rộng vào giữa năm 2024, với bước đầu là giảm một nửa nhập khẩu dầu từ Nga vào mùa Hè này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục