Đức chính thức phê duyệt dự án sản xuất ôtô điện của Tesla

Nhà máy Gigafactory được coi là chìa khóa cho tham vọng chinh phục thị trường châu Âu của CEO Tesla Elon Musk, nơi hãng chế tạo ôtô Volkswagen của Đức đang chiếm thế thượng phong.
Đức chính thức phê duyệt dự án sản xuất ôtô điện của Tesla ảnh 1Một chiếc xe Tesla Model Y được lắp ráp trong nhà máy sản xuất ôtô điện Tesla Gigafactory tại Gruenheide, phía đông Berlin. (Nguồn: Getty)

Ngày 4/3, hãng xe điện Tesla của Mỹ đã nhận được sự chấp thuận cuối cùng có điều kiện, mở đường cho việc vận hành tại nhà máy sản xuất ôtô điện Gigafactory ở Gruenheide, bang Brandenburg của Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, giới chức bang Brandenburg gọi việc “bật đèn xanh” cho dự án nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên của Tesla tại châu Âu là “một ngày trọng đại, một bước tiến lớn cho tương lai.”

[Hãng xe điện Tesla có kế hoạch đặt trung tâm thiết kế tại Bắc Kinh]

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ hiến bang Dietmar Woidke nói: “Quá trình phê duyệt là một “nhiệm vụ to lớn.”

Nhà máy Gigafactory được coi là chìa khóa cho tham vọng chinh phục thị trường châu Âu của CEO Tesla Elon Musk, nơi hãng chế tạo ôtô Volkswagen của Đức đang chiếm thế thượng phong với 25% thị phần xe điện so với 13% của Tesla./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục