Đức kỳ vọng sẽ đạt tăng trưởng kinh tế từ tháng 10/2020

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Peter Altmaier bày tỏ tin tưởng nền kinh tế đầu tàu châu Âu có thể chấm dứt suy giảm sau kỳ nghỉ Hè và bắt đầu đạt tăng trưởng trở lại từ tháng 10/2020.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Berlin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Peter Altmaier bày tỏ tin tưởng nền kinh tế đầu tàu châu Âu có thể chấm dứt suy giảm sau kỳ nghỉ Hè và bắt đầu đạt tăng trưởng trở lại từ tháng 10/2020.

Trả lời phỏng vấn của báo Bild am Sonntag (Hình ảnh Chủ Nhật), ông Altmaier nêu rõ: "Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể ngăn chặn đà suy giảm kinh tế sau kỳ nghỉ Hè và nền kinh tế Đức sẽ đạt tăng trưởng trở lại từ tháng 10/2020."

Dự kiến, kinh tế Đức sẽ sụt giảm 6% trong năm nay, song sẽ đạt tăng trưởng trên 5% trong năm tới.

[Thống đốc Ngân hàng Bundesbank: Kinh tế Đức đang trên đà phục hồi]

Bộ trưởng Altmaier cũng cho biết tình hình thị trường lao động cũng sẽ khởi sắc hơn vào cuối năm nay, đồng thời cho rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ đạt đỉnh do khủng hoảng dịch COVID-19 vào tháng 10/2020 và con số thất nghiệp sẽ giảm dần sau thời điểm này.

Theo ông Altmaier, cuộc khủng hoảng COVID-19 là "cuộc thử nghiệm lớn nhất" đối với nền kinh tế Đức cho đến nay, khẳng định rằng gói kích kích trị giá hàng tỷ euro sẽ sớm giúp nền kinh tế Đức phục hồi trở lại.

Cũng liên quan cuộc khủng hoảng COVID-19, các công ty khởi nghiệp gặp khó khăn về thanh khoản ở Đức đã nộp đơn xin hỗ trợ với tổng số tiền 870 triệu euro.

Trong gói cứu trợ của nhà nước, các công ty khởi nghiệp dự kiến được giải ngân khoảng 2 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Vikki Bank hỗ trợ tài chính cho bà con vùng lũ

Ngân hàng sẽ triển khai gói ưu đãi 10.000 tỷ đồng với các ưu đãi hấp dẫn dành cho nhiều đối tượng, nhằm hỗ trợ bà con ở nhiều nhóm đối tượng trở lại cuộc sống bình thường 

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.